Campuchia tìm hiểu việc đội mũ bảo hiểm điều khiển xe ở Việt Nam

Một phái đoàn quan chức giao thông của Campuchia đã có chuyến thăm, tìm hiểu kinh nghiệm thực thi pháp luật đội mũ bảo hiểm khi điều khiển môtô ở Việt Nam.
Campuchia tìm hiểu việc đội mũ bảo hiểm điều khiển xe ở Việt Nam ảnh 1Diễu hành tuyên truyền tới người dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn trên các tuyến đường tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)

Một phái đoàn quan chức giao thông của Campuchia đã có chuyến thăm, làm việc ở Việt Nam để tìm hiểu kinh nghiệm thực thi pháp luật đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe môtô ở Việt Nam.

Chiều 17/10, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã làm việc với Phái đoàn quan chức Chính phủ Vương quốc Campuchia, Quỹ Phòng chống Thương vong châu Á (Quỹ AIP) về công tác an toàn giao thông.

Tham gia buổi làm việc có ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; bà Min Meanvy, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Chính phủ Vương quốc Campuchia kiêm Thứ trưởng Bộ Giao thông-Công chính; ông Greig Craft, Chủ tịch Quỹ AIP.

Tại buổi làm việc, thay mặt Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Phó Chủ tịch chuyên trách Khuất Việt Hùng hoan nghênh Phái đoàn quan chức Chính phủ Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Quỹ AIP đã sang thăm và làm việc tại Việt Nam đồng thời giới thiệu khái quát về hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Việt Nam.

Phó Chủ tịch chuyên trách Khuất Việt Hùng đã giới thiệu một số kinh nghiệm của Việt Nam trong việc quản lý an toàn giao thông, xây dựng quy chuẩn mũ bảo hiểm và việc sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông; kinh nghiệm của Việt Nam trong việc phát triển và thực thi quy định pháp luật đối với việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm tại Việt Nam từ năm 2007.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã chia sẻ những nỗ lực của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các cơ quan thành viên, nhất là vai trò của lực lượng công an trong việc hạn chế sử dụng mũ bảo hiểm kém chất lượng tại Việt Nam.

“Sử dụng mũ bảo hiểm đáp ứng quy chuẩn góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an toàn giao thông, đặc biệt giảm thiểu nguy cơ tử vong cho người đi xe máy không may bị tai nạn giao thông,” ông Khuất Việt Hùng nhấn mạnh.

Cảm ơn Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Việt Nam đã dành thời gian làm việc, bà Min Meanvy, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Chính phủ Vương quốc Campuchia nhấn mạnh việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông là rất cần thiết và quan trọng đối với người điều khiển môtô, xe gắn máy. Do vậy, chuyến thăm Việt Nam lần này của đoàn nhằm trao đổi và học hỏi kinh nghiệm trong việc thực thi pháp luật đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông cũng như việc quản lý chất lượng mũ bảo hiểm.

Bà Min Meanvy cho biết, trong năm 2013, ở Campuchia, người đi môtô, xe gắn máy chiếm tới 69% trong số các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông; trong đó 62% bị chấn thương sọ não./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục