Vị cán bộ tín dụng này là Trần Ngọc Anh, 33 tuổi, trú tại xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Các nạn nhân cho biết, trước ngày bỏ trốn (2/4), Anh vay mượn tiền của nhiều người, với lý do giúp các con nợ ngân hàng đáo nợ; trong số người cho Anh vay mượn, người cho vay nhiều nhất lên đến 2,2 tỷ đồng, người cho vay ít nhất cũng 200 triệu đồng.
Ngày 8/4, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Khánh Hòa đã có công văn báo cáo sự vụ đến Công an thành phố Nha Trang, cho biết Trần Ngọc Anh tự ý nghỉ việc ngày 1/4, sau đó Anh đã điện thoại báo cho cơ quan biết là đang ở Hà Nội, vì mẹ ốm nặng, xin nghỉ phép hết ngày 2/4. Tuy nhiên, sang ngày 3/4, Anh không đến cơ quan làm việc và cắt đứt liên lạc từ đó đến nay.
Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Khánh Hòa đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, chứng từ nhưng chưa phát hiện Anh có hành vi chiếm đoạt tài sản nhà nước. Trần Ngọc Anh ký hợp đồng lao động và làm việc cho Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Khánh Hòa từ tháng 6/1999 đến nay./.
(TTXVN/Vietnam+)