Cận cảnh hình ảnh về Lễ hội Chợ tình Khau Vai 2018 ở tỉnh Hà Giang

Ngày 11/5, tại thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã diễn ra Lễ hội Chợ tình Khau Vai với nhiều hoạt động; đây là lễ hội truyền thống đặc sắc của tỉnh.

Ngày 11/5, tại thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã diễn ra Lễ hội Chợ tình Khau Vai với nhiều hoạt động như Lễ dâng hương Miếu Ông, Miếu Bà, thi mâm cỗ dâng hương, tung còn, hát khèn, giao lưu ẩm thực các gian hàng dân tộc….

Lễ hội Chợ tình Khau Vai là lễ hội truyền thống đặc sắc của tỉnh Hà Giang.

Người dân tộc H'Mông tại Chợ tình Khau Vai. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Múa khèn tại Chợ tình Khau Vai. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Các nghi lễ dâng hương Miếu Ông, Miếu Bà tại Chợ tình Khau Vai. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Các gian hàng tại Chợ tình Khau Vai. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Người dân tộc H'Mông trao đổi hàng hóa tại Chợ tình Khau Vai. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Các cô gái dân tộc H'Mông trong trang phục truyền thống tại Chợ tình Khau Vai. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Cuộc thi ném còn tại Chợ tình Khau Vai. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Cuộc thi ném còn tại Chợ tình Khau Vai. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Các cô gái dân tộc H'Mông trong trang phục truyền thống tại Chợ tình Khau Vai. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Nghi lễ đeo bùa tay may mắn tại lễ dâng hương Miếu Ông, Miếu Bà. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Nghi lễ đeo bùa tay may mắn tại lễ dâng hương Miếu Ông, Miếu Bà. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Các nghi lễ dâng hương Miếu Ông, Miếu Bà tại Chợ tình Khau Vai. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Tin cùng chuyên mục