Cần Thơ: Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri tại quận Cái Răng và Ô Môn

Cử tri tại quận Cái Răng bày tỏ quan tâm đến vụ nâng khống giá máy xét nghiệm COVID-19 xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu Quốc hội tham dự buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu Quốc hội tham dự buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Ngày 23/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri, nhân dân thuộc 7 phường tại quận Cái Răng và 7 phường của quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

Tham dự Đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ Trần Quốc Trung.

Tại các cuộc tiếp xúc, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Cần Thơ đã báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội Cần Thơ tại kỳ họp này.

Cử tri một số phường của quận Cái Răng đánh giá cao công tác chống dịch COVID-19 vừa qua.

Theo cử tri Nguyễn Kim Khai, phường Lê Bình, quận Cái Răng, nhờ tinh thần "chống dịch như chống giặc" nên công tác phòng, chống dịch tại Việt Nam đã đạt hiệu quả cao.

Bà Nguyễn Kim Khai đánh giá cao việc Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội đã thông qua nhiều văn bản luật, nghị quyết

Theo bà Khai, việc kỳ họp thứ 9, Quốc hội thông qua Nghị quyết về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em là rất cần thiết.

Nhấn mạnh sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao lực lượng trên tuyến đầu là các y bác sỹ, lực lượng quân đội, công an…;  với sự đồng tâm hiệp lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân nên dịch COVID-19 tại Việt Nam cơ bản được đẩy lùi và kiểm soát.

[Cần Thơ: Khẩn trương khắc phục sạt lở bờ kênh ở quận Cái Răng]

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trong công tác phòng chống dịch vừa qua, điều quan trọng nhất là sự tin tưởng của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, là “lòng dân” được thể hiện rõ nét trong những lúc khó khăn, đây là điều rất đáng trân trọng.

Với tinh thần “lá lành đùm lá rách” được lan tỏa, những cây “ATM gạo,” “siêu thị 0 đồng” xuất hiện trên nhiều địa phương của cả nước… là niềm tự hào về tấm lòng tương thân tương ái đẹp đẽ của người Việt.

Cử tri tại quận Cái Răng bày tỏ quan tâm đến vụ nâng khống giá máy xét nghiệm COVID-19 xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội.

Nhất trí với ý kiến cử tri cần phải xử lý nghiêm, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, cơ quan chức năng đã điều tra, làm rõ vụ án này. Cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật, thậm chí không có tình tiết giảm nhẹ.

Cần Thơ: Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri tại quận Cái Răng và Ô Môn ảnh 1Một điểm sạt lở dài hơn 40m trên kênh Thạnh Đông thuộc khu vực Khánh Hưng, phường Phú Thứ, quận Cái Răng. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội đã quyết định không điều chỉnh các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 mà giao Chính phủ hạn chế tối đa những thiệt hại do dịch COVID-19 gây ra và cho phép Chính phủ điều hành ngân sách, điều hành kinh tế-xã hội một cách linh hoạt hơn trong phạm vi ngân sách đã giao; tại Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội vào tháng 10 tới Chính phủ sẽ báo cáo lại Quốc hội quyết định về việc có cần điều chỉnh hay không.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, tính đến ngày 23/6 - đã hơn 2 tháng tại Việt Nam không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo thế giới đang ở trong một giai đoạn mới và nguy hiểm khi đại dịch COVID-19 tái lan nhanh. 

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội mong người dân tiếp tục nâng cao ý thức phòng chống dịch. Cùng với đó, bà con không sử dụng động vật hoang dã làm thực phẩm nhằm tránh nguồn lây truyền các virus, vi trùng, ký sinh trùng nguy hiểm có thể ảnh hưởng có hại đến sức khỏe con người.

Tại cuộc tiếp xúc, Chủ tịch Quốc hội nhất trí với ý kiến cử tri quận Cái Răng về việc thực hiện miễn thuế nông nghiệp cho nông dân. Theo Chủ tịch Quốc hội, thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với 20 năm thực hiện chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp cho thấy đây là chính sách có tác động lớn, quan trọng, góp phần thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong từng thời kỳ.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp nhằm kéo dài thời gian miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025.

Tại cuộc tiếp xúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã trả lời ý kiến cử tri Hồ Quốc Quang, cử tri khu vực 5, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn về dự án thủy lợi Ô Môn-Xà No. Dự án thủy lợi Ô Môn-Xà No đi qua thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và Kiên Giang, giai đoạn 1 của dự án đã phát huy hiệu quả…

Chủ tịch Quốc hội đã chia sẻ với kiến nghị cử tri về tình hình sạt lở bờ sông hiện nay tại Cần Thơ, trong đó có hai bên bờ sông Ô Môn, nhất là sự cần thiết trong xây dựng kè chống sạt lở sông Ô Môn phía bờ phải (đoạn từ cầu Rạch Ranh đến Rạch Vàm), khu vực Thới An, quận Ô Môn.

Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ chuyển những ý kiến này đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu về định hướng chủ trương giai đoạn tiếp theo của dự án Ô Môn-Xà No, kè bờ phải sông Ô Môn (bờ khu vực Thới An). 

Chủ tịch Quốc hội cũng đã chia sẻ với ý kiến cử tri Võ Trọng Hữu, khu vực 5, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn về chính sách đặc thù cho Cần Thơ để thành phố trở thành “hạt nhân” cho vùng đồng bằng sông Cửu Long, tạo cơ hội thu hút đầu tư.

Theo Chủ tịch Quốc hội, tại Cần Thơ, một số dự án trọng điểm đang và sẽ triển khai như: cầu Mỹ Thuận 2, dự án cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ, Cần Thơ-Cà Mau…

Thành phố Cần Thơ cần bám sát tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ, Nghị quyết của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu; trong đó định hướng phát triển Cần Thơ trở thành vùng trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm tới, nhất là các công trình trọng điểm, cấp thiết…

Tại cuộc tiếp xúc cử tri tại quận Ô Môn, cử tri Võ Trọng Hữu, khu vực 5, phường Châu Văn Liêm cho rằng dịch vụ “đòi nợ thuê” lợi ít hại nhiều, biến tướng, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự xã hội.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ 9 vừa qua, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội đồng tình với quy định cấm “kinh doanh dịch vụ đòi nợ”  trong Luật Đầu tư (sửa đổi). Theo đó, trong sửa đổi luật, Quốc hội đã chính thức cấm kinh doanh loại hình dịch vụ này...

Tại các cuộc tiếp xúc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, đại diện các sở, ban ngành, đoàn thể thành phố Cần Thơ cùng tham dự, đã giải đáp những ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến những lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục