Cần Thơ: "Quỷ râu xanh" xâm hại ba cháu gái ruột lĩnh án chung thân

Thời điểm bị cáo Liêu Hận (sinh năm 1986) phạm tội với các cháu gái ruột của mình, bé lớn nhất mới hơn 9 tuổi, bé nhỏ nhất mới hơn 6 tuổi.

Chiều 20/4, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Liêu Hận (sinh năm 1986, trú tại thành phố Cần Thơ) tù chung thân về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.”

Phiên tòa được xét xử kín.

Theo cáo trạng, bị cáo Liêu Hận có ba cháu gái ruột. Hận không có nghề nghiệp ổn định, sống chung với mẹ và các cháu. Thời gian rảnh, bị cáo thường xuyên sử dụng điện thoại để xem các phim ảnh có nội dung đồi trụy. Mỗi khi nhậu say về nhà, Hận hay mắng chửi những người trong gia đình làm cho mẹ và các cháu rất sợ, không dám phản ứng lại.

[Hà Nội: Án phạt nghiêm khắc cho các đối tượng xâm hại trẻ em]

Hận lợi dụng đêm khuya khi mọi người đã ngủ hoặc vào sáng hàng ngày, khi mẹ đi chợ mua thực phẩm, nhiều lần xâm hại các cháu bé. Khi các cháu kháng cự, Hận dùng tay bịt miệng các cháu, dùng lời lẽ đe dọa như sẽ đốt tập sách của các cháu, dùng dao đòi giết chết mọi người trong gia đình.

Từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2021, Hận đã thực hiện hành vi xâm hại với ba bé gái tổng cộng 23 lần. Thời điểm bị cáo phạm tội với các cháu của mình, bé lớn nhất mới hơn 9 tuổi, bé nhỏ nhất mới hơn 6 tuổi.

Ngoài ra, Hận còn thừa nhận nhiều lần khác nhưng do thời gian đã lâu nên không nhớ.

Đến khoảng cuối tháng 9/2021, mẹ ruột của Hận nghi ngờ con trai có hành vi hiếp dâm cháu ngoại nên đã trình báo công an.

Bị cáo Liêu Hận từng có ba tiền án về các tội “Trộm cắp tài sản,” “Cố ý gây thương tích” vào các năm 2008, 2012, 2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục