Canada dọa trả đũa Mỹ

Canada dọa trả đũa Mỹ về việc dán nhãn sản phẩm thịt

Theo quy định mới của Mỹ, các sản phẩm thịt từ nước ngoài sẽ phải dán nhãn nguồn gốc xuất xứ và quá trình sản xuất, chế biến.
Chính phủ Canada đe dọa sẽ sử dụng các biện pháp trả đũa việc Mỹ đưa ra các quy định mang tính phân biệt đối xử với các sản phẩm thịt của Canada, một vụ việc đã được đưa ra phân xử tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) trong năm ngoái.

Theo quy định mới của Mỹ, các sản phẩm thịt từ nước ngoài sẽ phải dán nhãn nguồn gốc xuất xứ và quá trình sản xuất, chế biến cũng như hệ thống phân phối.

Lần đầu tiên Mỹ áp dụng hệ thống quy định dán nhãn nguồn gốc xuất xứ là vào năm 2008, với lý do giúp người tiêu dùng đưa ra quyết định khi lựa chọn thực phẩm và việc dán nhãn này đã gây tổn thất nặng nề cho các nhà sản xuất Canada.

Chỉ trong vòng một năm, lượng gia súc từ Canada nhập vào Mỹ đã giảm tới 50% và việc xuất khẩu lợn giết mổ đã giảm tới 58%.

Theo ước tính của Hội đồng Thịt lợn Canada, các quy định dán nhãn mới đã khiến Canada tổn thất khoảng 1 tỷ USD mỗi năm trong xuất khẩu thịt bò và thịt lợn.

Trong một tuyên bố chung, Bộ trưởng Nông nghiệp Canada Gerry Ritz và Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Canada Ed Fast đều nhấn mạnh rằng Canada vô cùng thất vọng với việc thay đổi các quy định của Mỹ.

Những quy định mới có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng ở Bắc Mỹ và cũng cho thấy rằng người Mỹ đã không tuân thủ các phán quyết của WTO trong năm 2012 và việc dán nhãn này là phân biệt đối xử đối với các vật nuôi nước ngoài, không phù hợp với các thỏa thuận thương mại của Mỹ.

Hai ông cho biết thêm, Canada sẽ xem xét tất cả các lựa chọn, bao gồm cả việc sử dụng các biện pháp trả đũa, nếu cần thiết.

Ngoài việc phản đối mạnh mẽ các động thái của Mỹ, Bộ trưởng Ritz còn nhấn mạnh rằng Canada sẽ cần phải tập trung vào việc tìm kiếm thị trường mới ngoài Mỹ cho các sản phẩm thịt của nước này./.

Thanh Hải (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục