Canada đưa nhóm cánh hữu ở Mỹ vào danh sách các tổ chức khủng bố

Three Percenters đã hiện diện ở Canada và được cho là có thể đe dọa đến an ninh quốc gia của đất nước Bắc Mỹ này. Hồi đầu tháng, 6 đối tượng liện quan đến Three Percenters đã bị khởi tố ở Mỹ.
Canada đưa nhóm cánh hữu ở Mỹ vào danh sách các tổ chức khủng bố ảnh 1Một thành viên dân quân với áo giáp và bộ đồ của Three Percenters đứng ở Stone Mountain khi các nhóm dân quân khác nhau tổ chức các cuộc biểu tình tại Stone Mountain, Georgia, Hoa Kỳ vào ngày 15/8/2020. (Nguồn: reuters.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Chính phủ Canada ngày 25/6 đã liệt nhóm cánh hữu Three Percenters ở Mỹ vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Three Percenters đã hiện diện ở Canada và được cho là có thể đe dọa đến an ninh quốc gia của đất nước Bắc Mỹ này.

Các công tố viên Mỹ hồi đầu tháng đã khởi tố 6 đối tượng liên quan đến Three Percenters. Đây là cáo buộc mới nhất liên quan đến cuộc bạo động hôm 6/1 năm nay tại Đồi Capitol.

[Cảnh báo mối đe dọa khủng bố tại Singapore vẫn ở mức cao]

Giới chức Canada đã đề cập đến cuộc bạo động trên và cho biết các thành viên của Three Percenters có liên quan đến âm mưu bắt cóc Thống đốc bang Michigan năm 2020.

Bên cạnh Three Percenters, Canada còn đưa James Mason - một đối tượng theo chủ nghĩa quốc xã mới và nhóm Aryan Strikeforce của Anh vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Theo quy định của luật pháp Canada, tài sản của các nhóm khủng bố có thể bị các ngân hàng/tổ chức tài chính phong tỏa. Bất kỳ đối tượng nào thuộc các nhóm như vậy có thể không được phép nhập cảnh Canada.

Hồi tháng 2/2021, Canada đã đưa nhóm Proud Boys vào danh sách các tổ chức khủng bố, với cáo buộc nhóm này đóng “vai trò quan trọng” trong cuộc tấn công vào Đồi Capitol./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục