Cảnh báo mối đe dọa khủng bố tại Singapore vẫn ở mức cao

Báo cáo đánh giá đe dọa khủng bố của ISD công bố ngày 23/6 cho biết mối đe dọa khủng bố với nước này vẫn ở mức cao, trong bối cảnh các nhóm khủng bố tiếp tục mở rộng ảnh hưởng trên không gian mạng.
Cảnh báo mối đe dọa khủng bố tại Singapore vẫn ở mức cao ảnh 1Cảnh sát Singapore. (Nguồn: straitstimes)

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, báo cáo đánh giá đe dọa khủng bố của Cục An ninh Nội địa Singapore (ISD) công bố ngày 23/6 cho biết mối đe dọa khủng bố đối với nước này vẫn ở mức cao, trong bối cảnh các nhóm khủng bố tiếp tục mở rộng ảnh hưởng trên không gian mạng giữa đại dịch COVID-19.

Hiện chưa có thông tin tình báo cụ thể hoặc đáng tin cậy nào cho thấy có nguy cơ xảy ra cuộc tấn công khủng bố ở Singapore, tuy nhiên ISD cho biết đã ngăn chặn kịp thời các cuộc tấn công khủng bố của 2 thanh niên Singapore nhằm vào các địa điểm tôn giáo.

Những vụ việc này cho thấy mối đe dọa thực sự của các cuộc tấn công “con sói đơn độc” do các cá nhân cực đoan hóa tiến hành. Kể từ năm 2015, đã có 54 người bị xử lý theo Đạo luật An ninh Nội địa của Singapore (ISA) vì hành vi liên quan đến khủng bố. Trong số đó, 44 người - bao gồm 32 công dân Singapore và 12 người nước ngoài - đã bị “tự cực đoan hóa.”

Trong báo cáo tương tự được công bố vào tháng 1/2019, ISD đã cho rằng mối đe dọa khủng bố đối với Singapore ở mức cao, trong đó mối đe dọa cấp bách nhất mà nước này phải đối mặt là từ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở bên ngoài Singapore và các chi nhánh của tổ chức này.

[Singapore bắt giam một cựu giáo viên tôn giáo ủng hộ tổ chức IS]

Báo cáo năm nay của ISD cũng vẫn khẳng định IS và tổ chức khủng bố al-Qaeda tiếp tục là những mối đe dọa lớn và các nhóm này đã tăng cường các nỗ lực trên không gian mạng để kích động những kẻ ủng hộ thực hiện các cuộc tấn công khủng bố.

Trong khi đó, nhóm khủng bố Jemaah Islamiyah có liên hệ với Al-Qaeda vẫn là mối đe dọa khủng bố tiềm ẩn, và những dấu hiệu gần đây cho thấy nhóm này đang xây dựng lại “khả năng quân sự” và có thể tái tham gia vào các vụ bạo lực khủng bố ở Indonesia.

ISD nhận định rằng trong khi chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo vẫn là một mối lo ngại chính thì “chủ nghĩa cực đoan cực hữu” cũng là một mối đe dọa đang nổi lên. Chủ nghĩa cực đoan cực hữu, vốn ủng hộ quyền phân biệt chủng tộc tối cao, chống Hồi giáo và chống nhập cư, đã nổi lên như một mối quan tâm lớn ở các nước bên ngoài Singapore và là mối đe dọa gia tăng nhanh nhất tại một số nước phương Tây.

Theo ISD, các nhóm cực đoan cực hữu đã trở nên có tổ chức hơn và có khả năng thực hiện các cuộc tấn công. Nguy cơ xảy ra tấn công bạo lực như vậy có thể kích động các cuộc tấn công trả đũa từ các nhóm khủng bố Hồi giáo.

Trong báo cáo của mình, ISD nhận định các sự kiện, vụ việc ở nước ngoài có thể gây ra phản ứng mạnh mẽ trong công chúng, và cảnh báo rằng người dân Singapore có thể dễ bị ảnh hưởng bởi những diễn biến này.

ISD cũng khẳng định chính phủ Singapore sẽ tiếp tục tăng cường năng lực chống khủng bố, đồng thời nhấn mạng vai trò quan trọng của cộng đồng trong việc chống lại các mối đe dọa khủng bố, đặc biệt là trong việc phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công theo kiểu “con sói đơn độc” do những cá nhân “tự cực đoan hóa” tiến hành./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục