Canada thay đổi luật để chống tội phạm có tổ chức

Canada thay đổi luật pháp chống tội phạm có tổ chức nhằm ngăn chặn sự khai thác các kẽ hở của bộ luật hình sự từ loại tội phạm này.
Ngày 4/8, Chính phủ Canada đã công bố các quy định luật pháp mới chống tội phạm có tổ chức tại quốc gia này, xác định hàng loạt hoạt động của các nhóm tội phạm là hành vi phạm tội nghiêm trọng.

Những thay đổi luật pháp mới này bổ sung điều luật bộ luật hình sự về các tội phạm nghiêm trọng, bao gồm 11 tội phạm cụ thể, trong đó có tội cờ bạc bất hợp pháp, mại dâm và các tội phạm về ma túy.

Bộ trưởng Tư pháp Canada Rob Nicholson cho biết luật pháp nước này cần phải liên tục cập nhật đổi mới vì các các băng nhóm tội phạm có tổ chức ngày càng tinh vi, xảo quyệt trong việc tìm cách khai thác các kẽ hở của bộ luật hình sự.

Ông khẳng định những thay đổi luật pháp là công cụ cần thiết cho cảnh sát trong việc điều tra tội phạm và tịch thu của cải, tiền bạc, trang thiết bị của các băng nhóm tội phạm.

Hiện nay, những kẻ bị kết án phạm tội nghiêm trọng có thể phải đối mặt với án tù từ 5 năm trở lên.

Tỷ lệ phạm tội của Canada trong năm 2009 tiếp tục giảm nhưng số lượng vụ phạm tội có bạo lực nói chung đạt con số khá lớn với gần 450.000 vụ, chiếm 1/5 trong tổng số tội phạm trong năm này.

Một số loại tội phạm bạo lực có vũ khí, giết người có chủ ý... đã tăng mạnh hơn so với năm 2008./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục