Căng thẳng giao tranh ở biên giới Israel-Lebanon

Phó thủ lĩnh Hezbollah tuyên bố Hezbollah sẵn sàng tấn công Israel để trả đũa bất cứ hành động nào của Tel Aviv xâm lược Lebanon.
Phó thủ lĩnh Phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Lebanon Sheikh Naim Qassem ngày 4/8 tuyên bố Hezbollah sẵn sàng tấn công vào lãnh thổ Israel để trả đũa bất cứ hành động nào của Tel Aviv xâm lược Lebanon.

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi xảy ra vụ giao tranh giữa binh lính Israel và Lebanon tại khu vực biên giới hai nước làm 4 người thiệt mạng,

Trước đó, thủ lĩnh Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah ngày 3/8 tuyên bố Hezbollah "sẽ không để yên và sẽ chặt đứt tay Israel nếu Tel Aviv tấn công quân đội Lebanon một lần nữa."

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong một phát biểu trên truyền hình khẳng định phía Lebanon phải chịu trách nhiệm về vụ giao tranh, đồng thời đe dọa Israel sẽ tiếp tục đối phó bằng vũ lực nếu Lebanon có bất kỳ hành động gây hấn nào tiếp theo.

Vụ giao tranh ngày 3/8 làm ba binh sĩ và một nhà báo Lebanon cùng một Trung tá Quân đội Israel thiệt mạng.

Đây là vụ đụng độ nghiêm trọng nhất ở biên giới hai nước kể từ sau cuộc chiến 34 ngày giữa quân đội Israel và Phong trào Hezbollah năm 2006 làm 1.200 người Lebanon và 158 người Israel thiệt mạng.

Hai bên đều cáo buộc nhau gây ra vụ đụng độ này và vi phạm Nghị quyết 1701 của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về chấm dứt cuộc chiến năm 2006.

Quân đội Lebanon cho rằng binh sĩ Israel đã vượt biên giới vào bên trong lãnh thổ Lebanon và bắn rocket rơi gần chốt canh của binh sĩ Lebanon.

Trong khi đó, phía Israel cho biết giao tranh nổ ra sau khi các binh sĩ Israel chặt cành cây mà họ cho là vướng vào hàng rào điện tử chống xâm nhập tại khu vực Giới tuyến Xanh (Blue Line) do Liên hợp quốc kiểm soát .

Lực lượng gìn giữ hòa bình lâm thời của Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL) ngày 4/8 khẳng định rằng khi vụ giao tranh xảy ra các binh sĩ Israel hoàn toàn ở trong lãnh thổ Israel và chặt cây trong lãnh thổ Israel.

Trong khi đó, người đứng đầu UNIFIL, ông Alain Le Roy cho biết trước khi xảy ra vụ việc UNIFIL đã thông báo với phía Lebanon việc các binh sĩ Israel dự định chặt cành cây ở Giới tuyến xanh, đồng thời yêu cầu phía Israel để cho UNIFIL giám sát hoạt động này, song yêu cầu này đã bị từ chối.

Ông Mark Regev, người phát ngôn của Thủ tướng Israel tuyên bố kết luận nói trên của UNIFIL đã xác nhận quan điểm của Israel cho rằng "hành động tấn công của quân đội Lebanon là vô cớ và không thể biện minh". Mỹ cũng đồng tình với ý kiến này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley cho rằng lực lượng vũ trang Lebanon đã nổ súng tùy tiện.

Dự kiến một cuộc gặp ba bên giữa quân đội Israel và Lebanon cùng UNIFFIL sẽ được tổ chức để tìm cách giải quyết căng thẳng xung quanh vụ việc này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục