Ngày 28/9, Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế do NATO đứng đầu ở Kosovo (KFOR) đã tăng cường các biện pháp an ninh tại Jarinje, miền Bắc Kosovo.
Trước đó một ngày, khu vực này đã xảy ra đụngđộ giữa KFOR và hàng chục người Serbia khiến ít nhất 11 người bịthương,
Một nhómkhoảng 50 binh sỹ người Đức trong thành phần KFOR với các xe bọc thép đã đượcđiều đến thị trấn Mitrovica, trong khi xung quanh khu vực trạm kiểm soát Jarinjetrên địa giới hành chính giữa Kosovo và Serbia, người ta đã dựng các hàng ràocao bằng dây thép gai và bao cát.
Vụ đụng độ nói trên xảy ra khi binh sỹ KFORđang cố gắng dỡ bỏ các chướng ngại vật tại khu vực Jarinje, do người Serbia dựnglên nhằm cản trở hoạt động của các trạm hải quan và cảnh sát của chính quyềnKosovo, thì bị một nhóm người Serbia ném đá và lực lượng này đã sử dụng đạn caosu và hơi cay để đáp trả.
Chính quyền Serbia và Nga đã lên tiếng yêu cầu NATOtiến hành điều tra vụ việc trên, trong đó lưu ý đến cáo buộc binh sỹ KFOR đã nổsúng bắn vào đám đông dân thường.
Tình hình trên địa giới hành chính giữa Serbia và Kosovo đã trở nên căng thẳngkể từ giữa tháng Chín này, khi chính quyền Kosovo triển khai nhân viên hải quanvà cảnh sát tại hai trạm kiểm soát Jarinje và Brnjak, nơi mà vào tháng Bảy vừaqua, chính quyền Kosovo đã dùng vũ lực để chiếm đoạt.
Lực lượng KFOR được triểnkhai tại Kosovo từ mùa Hè năm 1999 theo Nghị quyết 1244 của Hội đồng Bảo an Liênhợp quốc, sau khi cuộc không kích Serbia do NATO tiến hành kéo dài 78 ngày đêm,chấm dứt.
Lực lượng này có nhiệm vụ ngăn ngừa việc tái diễn các hành động quânsự và duy trì an ninh tại Kosovo - tỉnh ly khai của Serbia đã đơn phương tuyênbố độc lập hồi tháng 2/2008 với sự ủng hộ của Mỹ và các nước phương Tây./.
(TTXVN/Vietnam+)