Trung Quốc thận trọng nối lại nhập khẩu đậu tương Mỹ
Do chưa có thỏa thuận chính thức được cả Mỹ và Trung Quốc bên xác nhận, giới giao dịch cho rằng sự không chắc chắn về triển vọng bán hàng đang gây sức ép lên giá đậu tương.
Do chưa có thỏa thuận chính thức được cả Mỹ và Trung Quốc bên xác nhận, giới giao dịch cho rằng sự không chắc chắn về triển vọng bán hàng đang gây sức ép lên giá đậu tương.
Việc Trung Quốc yêu cầu cấp phép xuất khẩu 13 hóa chất dùng để sản xuất fentanyl là một chỉ dấu nữa cho thấy căng thẳng đang "tan băng" giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Thỏa thuận giảm thuế và nối lại nhập khẩu nông sản đạt được giữa Mỹ và Trung Quốc được xem là bước hòa hoãn chiến thuật, giúp tạm hạ nhiệt căng thẳng thương mại và mở đường cho đối thoại ổn định hơn.
Tổng thống Mỹ cho biết, hai bên có cơ hội tốt để đạt được một thỏa thuận thực sự toàn diện; tin tưởng khả năng đạt được "thỏa thuận toàn diện" với Trung Quốc để chấm dứt căng thẳng thương mại.
Theo dữ liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố ngày 20/10, lượng đậu tương nhập khẩu từ Mỹ trong tháng trước đã giảm xuống mức 0, so với con số 1,7 triệu tấn của cùng kỳ năm ngoái.
Ngày 18/10, Phó Thủ tướng Trung Quốc và Bộ trưởng Tài chính Mỹ đã có “các cuộc trao đổi thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng,” và hai bên đồng ý tổ chức vòng đàm phán trực tiếp sớm nhất có thể.
Bên cạnh việc thừa nhận mức thuế cao là “không bền vững,” ông Trump nhấn mạnh cần một thỏa thuận công bằng và khẳng định, nếu Trung Quốc muốn thì "chúng tôi cũng thích đối thoại với Trung Quốc."
Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/10, chỉ số đồng USD, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với nhóm sáu đồng tiền chủ chốt, tăng nhẹ 0,17% lên 98,43.
Chứng khoán châu Á đồng loạt giảm do lo ngại về tín dụng, căng thẳng thương mại và ảnh hưởng từ thị trường Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc ngày 17/10.
Giá vàng đạt đỉnh mới trong 17 năm, tăng mạnh do lo ngại kinh tế, căng thẳng thương mại và kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed.
Nhờ tín hiệu tích cực từ Mỹ, thị trường chứng khoán tại Hong Kong (Trung Quốc), Thượng Hải, Singapore, Seoul, Sydney, Đài Bắc và Manila đều tăng điểm.
Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm là hành động hợp pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát xuất khẩu.
Giá dầu thế giới sáng 13/10 tăng hơn 1% sau đợt bán tháo mạnh trước đó, trong bối cảnh giới đầu tư đặt cược cuộc đối thoại Mỹ-Trung Quốc sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng thương mại kéo dài nhiều tháng qua.
Giới phân tích cho rằng, việc trì hoãn thời điểm áp thuế cho thấy ông Trump vẫn để ngỏ khả năng đàm phán, mặc dù trước đó từng khẳng định “không có lý do gì để gặp ông Tập Cận Bình.”
Các nhà cung cấp phần mềm thiết kế chip hàng đầu thế giới đã được Mỹ thông báo dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc, mở ra triển vọng mới trong thương mại Mỹ-Trung.
Trung Quốc đã lắng nghe rất kỹ những gì phía Mỹ phát biểu tại WTO và sẵn sàng thảo luận về thuế quan, chính sách công nghiệp cũng như một số lợi ích mà Trung Quốc có được.
Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,1% xuống 42.171,66 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 0,1% xuống 5.980,87 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,1% lên 19.546,27 điểm.
Sáu nước thành viên còn lại trong G7 đã phản đối các kế hoạch tăng thuế của chính quyền Tổng thống Trump, cho rằng việc kéo dài căng thẳng thương mại sẽ làm suy yếu chính nền kinh tế của G7.
Thị trường chứng khoán châu Á khởi sắc trước cuộc đối thoại giữa Mỹ và Trung Quốc về thương mại và thuế quan, mang lại hy vọng tích cực cho nhà đầu tư.
Nhà Trắng tiết lộ cuộc điện đàm được mong đợi giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có khả năng sẽ diễn ra vào cuối tuần này.