Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung bên lề APEC 2025: Điểm dừng chiến thuật

Thỏa thuận giảm thuế và nối lại nhập khẩu nông sản đạt được giữa Mỹ và Trung Quốc được xem là bước hòa hoãn chiến thuật, giúp tạm hạ nhiệt căng thẳng thương mại và mở đường cho đối thoại ổn định hơn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (thứ 2, phải) tại Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (thứ 2, phải) tại Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Cuộc gặp trực tiếp đầu tiên sau 6 năm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á- Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc đã ghi nhận những tín hiệu tích cực, báo hiệu một “khoảng lặng” sau nhiều tháng căng thẳng thương mại.

Kết quả đối thoại được xem là bước hoà hoãn tạm thời, mở đường cho việc khôi phục đối thoại thực chất và tìm kiếm một khuôn khổ hợp tác ổn định hơn trong thời gian tới.

Phát biểu sau cuộc gặp ngày 30/10, Tổng thống Trump cho biết ông đã đồng ý giảm 10% thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, đưa tổng mức thuế của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc xuống còn khoảng 47%. Ngoài ra, Washington sẽ giảm thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng liên quan đến fentanyl xuống còn 10%.

Đổi lại, Trung Quốc cam kết nối lại nhập khẩu đậu tương từ Mỹ, duy trì nguồn cung đất hiếm trong 1 năm (có thể gia hạn), đồng thời tăng cường trấn áp hoạt động buôn bán fentanyl trái phép.

Thỏa thuận này được coi là sự cụ thể hóa kết quả đàm phán giữa hai bên tại Malaysia hôm 26/10. Tuy nhiên, Tổng thống Trump không đề cập đến vấn đề TikTok hay chip trí tuệ nhân tạo Blackwell của hãng Nvidia - những chủ đề nhạy cảm vẫn còn nhiều khác biệt.

Theo giới quan sát, cuộc gặp lần này giúp hạ nhiệt tạm thời quan hệ song phương vốn căng thẳng trong suốt nhiều tháng qua. Ông Gabriel Wildau, Giám đốc điều hành công ty tư vấn Teneo, nhận định đây là “một khoảng lặng tạm thời trong cạnh tranh Mỹ-Trung,” tạo không gian chính trị cho hai bên tiếp tục đối thoại mà không phải nhượng bộ ngay lập tức.

Các chuyên gia cho rằng việc Washington và Bắc Kinh cùng chủ động hạ giọng xuất phát từ những tính toán chính trị và kinh tế riêng.

ttxvn-trump-tap-can-binh.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ 2, phải) trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (thứ 3, trái) tại Busan, Hàn Quốc ngày 30/10. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Với Mỹ, ông chủ thứ 47 của Nhà Trắng cần một “thành tựu ngoại giao” nhằm trấn an thị trường và cử tri trong nước, nhất là trong bối cảnh chính sách thuế quan gây tranh cãi đã tác động tới nền kinh tế Mỹ.

Trong khi đó, Trung Quốc cần giảm thiểu tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, xuất khẩu và dòng vốn đầu tư, khi nền kinh tế trong nước đang đối mặt với tăng trưởng chậm lại, giảm phát kéo dài, thất nghiệp thanh niên cao và khủng hoảng bất động sản.

Bầu không khí dịu lại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới cũng mang đến sự nhẹ nhõm cho các nước Đông Á và Đông Nam Á - những nền kinh tế phụ thuộc sâu vào chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu do Mỹ dẫn dắt nhưng lại gắn bó chặt với thị trường Trung Quốc.

Dù thể hiện thiện chí, cả Washington và Bắc Kinh vẫn tồn tại những khác biệt mang tính cấu trúc. Trung Quốc muốn duy trì thặng dư thương mại - động lực chính cho tăng trưởng-trong khi Mỹ lại tìm cách thu hẹp thặng dư này nhằm ổn định tài chính trong nước.

Theo chuyên gia William Yang (tổ chức nghiên cứu International Crisis Group), hai nước có “sự lệch pha” trong cách tiếp cận: nếu Mỹ muốn đạt được một thoả thuận để tuyên bố là “chiến thắng,” thì Trung Quốc lại ưu tiên xây dựng lòng tin, quản lý khác biệt và duy trì ổn định.

Cùng quan điểm, ông Bryan DeAngelis, đối tác tại công ty tư vấn chiến lược Penta Global (Mỹ), cho rằng “cả hai nhà lãnh đạo đều chịu sức ép chính trị trong nước cần thể hiện kết quả hữu hình hoặc ít nhất tạo ấn tượng đang ở thế thượng phong,” khiến cuộc gặp khó đạt đột phá chiến lược dù đôi bên cùng muốn hạ nhiệt.

Chuyên gia Paul Triolo thuộc hãng tư vấn DGA-Albright Stonebridge Group lưu ý Nhà Trắng đang theo đuổi chiến lược “leo thang để giảm leo thang,” sử dụng các đòn thuế quan làm công cụ mặc cả.

Ngược lại, Bắc Kinh đã có kinh nghiệm đối phó và coi sự phụ thuộc của Mỹ vào nguồn đất hiếm Trung Quốc là đòn bẩy quan trọng. Tuy nhiên, lợi thế này có thể suy giảm trong dài hạn khi Washington đẩy mạnh đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Tính bền vững của kết quả cuộc gặp thượng đỉnh vẫn là dấu hỏi. Trong quá khứ, Mỹ và Trung Quốc từng nhiều lần leo thang căng thẳng, đạt "thỏa thuận đình chiến" rồi lại đổ vỡ.

Theo Forbes, Tổng thống Trump đã thay đổi quan điểm về thuế quan ít nhất 28 lần chỉ trong vài tháng giữa năm nay.

ttxvn-tong-thong-my-trump.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2025 ở Gyeongju, Hàn Quốc ngày 29/10/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Giáo sư Chong Ja Ian (Đại học Quốc gia Singapore) nhận xét: “Việc bám sát thoả thuận dường như không phải là chiến thuật của Tổng thống Trump,” dẫn chứng bằng việc ông vừa tăng thêm 10% thuế nhập khẩu với Canada sau một tranh cãi nhỏ.

Theo chuyên gia Emmanuel Véron (Viện Ngôn ngữ và Văn minh phương Đông-INALCO, Pháp), gốc rễ vấn đề nằm ở cạnh tranh chiến lược lâu dài giữa hai cường quốc. Ông nhấn mạnh không chỉ là thuế quan hay thương mại, đó là cuộc cạnh tranh về mô hình phát triển, công nghệ và ảnh hưởng toàn cầu.

Ông Han Shen Lin, Giám đốc phụ trách chương trình Trung Quốc của The Asia Group, đánh giá hai bên đang “khởi động lại mối quan hệ bị lung lay sau vòng trừng phạt ăn miếng trả miếng gần đây,” nhưng sẽ “tránh bất kỳ nhượng bộ lớn nào gây chú ý,” do các tranh chấp cấu trúc vẫn chưa được giải quyết.

Ở chiều ngược lại, học giả Vương Nghĩa Quỳ, Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế (Đại học Nhân dân Bắc Kinh), cho rằng “sự ổn định trong quan hệ Mỹ-Trung là điều cần thiết cho cả hai nền kinh tế và cho kinh tế thế giới.”

Theo các chuyên gia khu vực, “khoảng lặng” tạm thời này giúp giảm căng thẳng thương mại, tạo điều kiện cho các nền kinh tế Đông Nam Á, Nhật Bản và Hàn Quốc duy trì cân bằng chiến lược - vừa tận dụng cơ hội mở rộng thương mại, vừa phòng ngừa nguy cơ tái căng thẳng bất cứ lúc nào.

Lịch sử từng chứng kiến các thời khắc tương tự. Năm 1972, chuyến thăm của Tổng thống Richard Nixon tới Bắc Kinh mở ra “bình minh của kỷ nguyên mới” nhưng không xóa bỏ cạnh tranh mà chỉ định nghĩa lại cách cạnh tranh.

Tương tự, thượng đỉnh hôm nay giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc dù chưa thể tạo bước ngoặt, vẫn được xem là “điểm dừng chiến thuật” cần thiết để hai bên quản lý khác biệt, duy trì đối thoại và tìm kiếm nền tảng ổn định hơn cho quan hệ song phương trong kỷ nguyên cạnh tranh toàn cầu mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhiều bạn trẻ lựa chọn trang phục áo dài truyền thống khi tham quan và chụp ảnh tại khu vực Quảng trường Ba Đình, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Một thế kỷ khát vọng, một Việt Nam vươn mình

Nếu Cách mạng Tháng Tám mở ra kỷ nguyên độc lập thì hôm nay, hào khí mùa Thu ấy thôi thúc cả dân tộc khơi thông nguồn lực, phát huy sức dân, hiện thực hóa khát vọng phát triển và các mục tiêu 100 năm.

Cán bộ Công an chống thông tin xấu độc liên quan đến bầu cử. (Ảnh: TTXVN phát)

Kiến tạo môi trường an ninh, an toàn cho phát triển

Muốn giữ vững ổn định chính trị-xã hội thì phải phát triển kinh tế, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, khoa học-công nghệ, nâng cao năng lực quản trị quốc gia.

Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Việt Hồng tiếp nhận 5.484 hồ sơ, trong đó có 5.480 hồ sơ giải quyết trước hạn, đạt trên 99,9%. (Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN)

Chính quyền gần dân, tạo nền móng phát triển

Một trong những dấu ấn rõ nét nhất sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở Lào Cai là sự chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Những thành tựu về bảo đảm quyền con người của Việt Nam, trong đó có nỗ lực đổi mới mô hình phát triển, thực hiện tinh giản bộ máy, chính quyền ba cấp, ban hành và triển khai các chủ trương, chính sách chăm lo đời sống cho nhân dân, nhất là các chính sách về giáo dục, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, bình đẳng giới và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, đã được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá tích cực. (Ảnh: TTXVN)

Lật tẩy chiêu trò đánh tráo khái niệm về nhân quyền

Nhiều đối tượng dùng chiêu trò "đánh lận con đen," mượn danh “bảo vệ nhân quyền” để đánh tráo khái niệm của hai vấn đề hoàn toàn khác nhau: bảo đảm quyền con người và xử lý hành vi vi phạm pháp luật.

Các cử tri trên đảo Hòn Chuối (Cà Mau) phấn khởi khi cầm trên tay các lá phiếu bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Giữ vững trận địa niềm tin trong kỷ nguyên số

Nếu trước đây thách thức trên mặt trận tư tưởng chủ yếu đến từ những luận điệu xuyên tạc theo cách thức truyền thống thì nay AI và không gian số làm thay đổi hoàn toàn cách thức lan truyền thông tin.