Cảnh sát Hong Kong bắt nghi phạm phóng hỏa đốt xe

Cảnh sát Hong Kong đang điều tra một nghi phạm của 5 vụ phóng hỏa đốt các loại phương tiện từ xe máy, xe taxi, xe tải và cả xe buýt.

Hai tháng gần đây, tại khu vực ShauKei Wan thuộc quận Đông, Hong Kong (Trung Quốc) liên tiếp xảy ra năm vụ phóng hỏanhằm vào xe máy, xe taxi, xe tải và xe buýt, khiến cảnh sát ở đây đứng ngồikhông yên.

Xem xét phương thức gây án và các dấu vết hung thủ để lại, phía cảnhsát nhận định các vụ phóng hỏa đốt xe này có thể chỉ do một người làm.

Qua nhiều lầnmật phục, đêm 22/9, cảnh sát phát hiện một người đàn ông phóng hỏa đốt xe taxi đang đỗtrên đường Tung Hei. Các cảnh sát đuổi bắt nhưng thủ phạm đã trốn thoát.

Phán đoán kẻ đốt xe cóthể sẽ tiếp tục gây án nhằm khiêu khích, tối hôm sau, cảnh sát tiếp tục phụckích gần hiện trường vụ phóng hỏa đốt xe taxi trên đường Tung Hei.

Quả nhiên vàohơn 11 giờ đêm, cảnh sát phát hiện một người cởi trần, mặc quần thể thao, đi dép lê,tiến vào hiện trường, để hộp nhựa đựng đĩa CD và giấy lên yên một chiếc xe máyđỗ tại đó rồi châm lửa đốt.

Cảnh sát lập tức bao vây, bắt gọn thủ phạm và dậptắt lửa trên yên xe máy.

Nghi ngờ kẻ đốt xe này liên quan tới những vụ phóng hỏa đốtxe gần đây ở Shau Kei Wan, cảnh sát tiến hành điều tra động cơ gây án cũng như lailịch cá nhân và gia đình của người này.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy kẻ đốt xe nàyhọ Ngô, năm nay 41 tuổi, vừa mới được thả tự do sau khi mãn hạn tù. Người này vẫn chưa tìmđược việc làm và đang sống vạ vật dưới chân một cây cầu đi bộ ở Shau Kei Wan.

Theothạc sỹ tội phạm học, bác sỹ khoa tâm thần Đại học Hong Kong, Đinh Tích Toàn,thủ phạm gây tội phóng hỏa gồm hai loại. Một loại thuần túy là chơi trò dại dột, một loại thuộc về hành vi bệnh hoạn, muốn tìm niềm vui từ những vụ phóng hỏaliên tục.

Loại thủ phạm thứ hai thường thuộc dạng ăn không ngồi rồi, cuộc sống gặp nhiều buồntủi, quan hệ xã hội có vấn đề, thậm chí là oán hận xã hội, muốn phóng hỏa để hảgiận, phóng hỏa nhiều lần rồi trở nên nghiện phóng hỏa.

Do đó, theo thạc sỹ ĐinhTích Toàn, cần thiết phải tìm hiểu lai lịch, nhân thân của thủ phạm để tìm ranguyên nhân thúc đẩy phạm tội thì mới có biện pháp giáo dưỡng thích hợp./.

Hà Ngọc/Hong Kong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục