Cảnh sát Italy lục soát nhà của 18 nghi phạm liên quan đến vụ xả súng ở Brussels

18 nghi phạm này bị nghi ngờ đã liên hệ trực tuyến với Abdessalem Lassoued, thủ phạm vụ tấn công vào nhóm cổ động viên bóng đá Thụy Điển vào ngày 16/10/2023 khiến 2 người thiệt mạng.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng tại Brussels, Bỉ, ngày 17/10/2023. (Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN)
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng tại Brussels, Bỉ, ngày 17/10/2023. (Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 20/2, cảnh sát Italy đã khám xét nhà của 18 người Bắc Phi bị nghi ngờ có liên quan đến tay súng Hồi giáo đã sát hại 2 cổ động viên bóng đá Thụy Điển ở Brussels (Bỉ) vào tháng 10/2023.

Tuyên bố của cảnh sát quốc gia (Carabinieri) và cảnh sát thành phố Bologna cho biết các đối tượng trên bị nghi ngờ đã liên hệ trực tuyến với Abdessalem Lassoued, thủ phạm vụ tấn công vào nhóm cổ động viên bóng đá Thụy Điển.

Lassoued là công dân Tunisia sống ở Italy từ năm 2012-2016. Theo cảnh sát, các đối tượng này đã có nhiều bài viết trên mạng xã hội với nội dung đặc trưng các giáo phái cực đoan.

Ngày 16/10/2023, Lassoued đã nổ súng vào một nhóm cổ động viên bóng đá Thụy Điển khi chiếc taxi chở họ đi qua đại lộ d'Ypres, trên đường đến sân King Badouin, nơi diễn ra trận đấu vòng loại EURO 2024 giữa đội tuyển Bỉ và đội tuyển Thụy Điển.

Vụ việc khiến hai người trên xe thiệt mạng.

Sau vụ tấn công, kẻ sát nhân đã sử dụng mạng xã hội có nickname "Slayem Slouma" để khoe khoang về vụ giết người và đã bị cảnh sát bắn hạ tại một quán càphê ở khu Schaerbeek (Brussels) một ngày sau đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cháy rừng tại châu Âu. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát)

Khủng hoảng cháy rừng lan rộng tại châu Âu

Một đám cháy tại công viên tự nhiên Hautes Fagnes ở Bỉ, gần biên giới với Đức, đã lan rộng ra khoảng 1.600 ha kể từ thứ 14/8, đây là vụ cháy rừng lớn nhất ở nước này trong 30 năm qua.

Sử dụng máy bay không người lái (drone) để phun thuốc trừ sâu. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

NATO bắn hạ drone xâm nhập không phận Latvia

Thông báo trên mạng xã hội X, Bộ Quốc phòng Latvia nêu rõ các máy bay chiến đấu của NATO đã “bắn hạ thành công một thiết bị bay không người lái nước ngoài xâm nhập Latvia.”

Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Alexander Dobrindt. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Nội các Đức thông qua cải cách tình báo sâu rộng

Theo đề xuất, Văn phòng Liên bang về Bảo vệ Hiến pháp và Cơ quan Tình báo Liên bang sẽ được phép phá vỡ cơ sở hạ tầng của kẻ tấn công và can thiệp bí mật trong các tình huống đe dọa đặc biệt.