Cảnh sát Na Uy truy tìm 2 cô gái bỏ trốn sang Syria

Cảnh sát Na Uy mở một chiến dịch truy tìm hai công dân nữ gốc Somalia tìm cách trốn sang Syria để giúp quân nổi dậy ở nước này.
Cảnh sát Na Uy ngày 21/10 thông báo mở một chiến dịch trên toàn cầu truy tìm hai công dân nữ gốc Somalia được cho là tìm cách trốn sang Syria để giúp quân nổi dậy ở nước này.

Thông báo cho biết hai cô gái nói trên, một người 19 tuổi và một người 16 tuổi, mất tích từ ngày 18/10 vừa qua và có tin nói đã phát hiện họ có mặt gần biên giới của Syria. Cảnh sát Na Uy đã mở cuộc truy tìm trên toàn cầu thông qua cơ quan cảnh sát quốc tế Interpol.

Theo báo Verdens Gang của Na Uy, trong thư gửi gia đình trước khi bỏ trốn, hai cô gái nói trên viết rằng "người Hồi giáo đang bị tấn công trên mọi mặt trận," vì vậy họ quyết định đến Syria để giúp đỡ bằng mọi cách.

Tờ báo cũng cho biết gia đình hai cô gái này sống ở Na Uy từ năm 2000 và không theo đạo Hồi.

Cơ quan tình báo Na Uy ước tính khoảng 30 đến 40 người Na Uy, trong đó có nhiều phụ nữ, đã rời khỏi nước này đến Syria tham gia cuộc xung đột ở quốc gia Trung Đông này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục