Cảnh sát Pháp bắt giữ một học sinh 16 tuổi đe dọa đánh bom giả

Học sinh 16 tuổi đã gửi thư điện tử đe dọa đánh bom tại thị trấn Saint-Ouen-l'Aumône, buộc 1.200 người, trong đó có khoảng 1.000 học sinh, đã phải sơ tán khỏi ngôi trường mà học sinh này theo học.
Cảnh sát Pháp bắt giữ một học sinh 16 tuổi đe dọa đánh bom giả ảnh 1(Ảnh: AFP)

Ngày 20/10, cảnh sát Pháp cho biết một học sinh 16 tuổi đã bị bắt giữ do đe dọa đánh bom giả ở ngoại ô Paris, trong bối cảnh nhà chức trách phải ứng phó với hàng loạt báo động đánh bom tại các sân bay, trường học và khu công cộng đông người trong tuần qua.

Học sinh nói trên đã gửi một thư điện tử đe dọa đánh bom tại thị trấn Saint-Ouen-l'Aumône ở phía Tây Bắc thủ đô Paris.

Khoảng 1.200 người, trong đó có khoảng 1.000 học sinh, đã phải sơ tán khỏi trường cấp 3 Jean Perrin mà học sinh trên theo học.

Tuy nhiên, cảnh sát không tìm thấy thiết bị nổ nào sau khi kiểm tra hiện trường. Hiện chưa biết chính xác động cơ của học sinh trên.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết nhà chức trách đã bắt giữ 18 người liên quan đến đe dọa đánh bom giả trong hai ngày 18/10 và 19/10.

Hầu hết các sân bay lớn ở ngoại ô Paris đã trở thành mục tiêu của những đe dọa trên, dẫn tới các lệnh sơ tán người, những chuyến bay phải hoãn nhiều giờ và hàng chục chuyến phải hủy.

[Pháp sơ tán du khách ở Cung điện Versailles vì lý do an ninh]

Ngày 20/10, Bộ trưởng Tư pháp Eric Dupond-Moretti cho biết 22 cuộc điều tra đã được tiến hành liên quan đến những đe dọa đánh bom giả như vậy.

Phát biểu trên kênh truyền hình RTL, ông Dupond-Moretti cho biết: “Sẽ có những người bị kết tội, không thể để điều này xảy ra.”

Ông cũng nhấn mạnh cam kết xử lý “những đối tượng nhỏ tuổi thiếu suy nghĩ và không có ý thức trách nhiệm và các bậc phụ huynh sẽ phải gánh chịu hậu quả hành chính.”

Theo luật, những người phạm tội trên đối mặt án phạt 2 năm tù giam và phạt tiền lên tới 30.000 euro (31.700 USD).

Công tố viên Paris, bà Laure Beccuau cảnh báo mức phạt có thể sẽ nặng hơn, bởi những đe dọa đánh bom như vậy giờ đây bị coi là một dạng “bạo lực tâm lý có chủ ý.”

Trả lời phỏng vấn của báo Le Parisien, bà Beccuau cho biết án phạt có thể lên tới 3 năm tù giam và phạt tiền 45.000 euro./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục