Cảnh sát Rwanda bắt giữ thủ lĩnh đảng đối lập

Cảnh sát Rwanda ngày 14/10 bắt giữ Chủ tịch đảng đối lập Lực lượng Dân chủ Thống nhất (UDF) với cáo buộc liên quan đến khủng bố.
Cảnh sát Rwanda ngày 14/10 bắt giữ bà Victoire Ingabire Umuhoza, Chủ tịch đảng đối lập Lực lượng Dân chủ Thống nhất (UDF).

Trong một thông cáo báo chí, người phát ngôn cảnh sát Rwanda cho biết bà Umuhoza bị bắt giữ sau khi có "cáo buộc nghiêm trọng" liên quan đến "đồng lõa với một tổ chức khủng bố" - một phong trào nổi dậy của người Hutu ở Rwanda có trụ sở ở Cộng hòa dân chủ Congo.

Sau cáo buộc này, đảng UDF không được đăng ký tham gia tranh cử tổng thống dự kiến diễn ra trong năm nay.

Ngoài ra, bà Umuhoza còn phải đối mặt với nhiều cáo buộc khác, liên quan tới những phát biểu của bà trong chuyến thăm đài tưởng niệm nạn nhân vụ diệt chủng tại Gisozi.

Tại đây, bà đã chỉ trích mạnh mẽ các tòa án của Rwanda (hiện đang xét xử những kẻ chủ mưu vụ diệt chủng năm 1994) rằng "họ chẳng làm được gì ngoài việc buộc tội người Hutus."

Bà Umuhoza hiện đang bị giam tại Cục Điều tra Tội phạm (CID) ở thủ đô Kigali để tiếp tục quá trình điều tra.

Cảnh sát Rwanda đã bắt đầu điều tra từ tháng 1/2010 sau khi bà Umuhoza về nước để tham gia tranh cử tổng thống.

Việc bắt giữ bà Umuhoza diễn ra bảy tháng sau khi các lực lượng an ninh cảnh báo bà không được tới sân bay quốc tế Kigali, nơi bà dự định đáp chuyến bay sang châu Âu để "thăm gia đình" ở Hà Lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục