Cao Bằng: Phát hiện 47 công dân nhập cảnh trái phép qua biên giới

Sáng 8/9, Tổ công tác Đồn Biên phòng Ngọc Côn khi thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện, bắt giữ 47 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về nước qua khu vực Mốc 788, 797 và 798.
Cao Bằng: Phát hiện 47 công dân nhập cảnh trái phép qua biên giới ảnh 1Các công dân do Đồn Biên phòng Ngọc Côn phát hiện, bắt giữ hôm 28/8. (Ảnh: TTXVN phát)

Các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa phát hiện, bắt giữ 47 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép qua biên giới và tiếp nhận 89 trường hợp khác do lực lượng chức năng phía Trung Quốc trao trả qua các cửa khẩu.

Cụ thể, vào sáng 8/9, Tổ công tác Đồn Biên phòng Ngọc Côn đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát biên giới phát hiện, bắt giữ 47 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về nước qua khu vực Mốc 788, 797 và 798.

Tại lối mở Nà Đỏong (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh) và Cửa khẩu Sóc Giang (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Sóc Giang), các đơn vị đã làm thủ tục tiếp nhận 89 công dân Việt Nam do Đại đội Quản lý biên giới Tịnh Tây, Quảng Tây và Cục Công an thành phố Nam Ninh (Trung Quốc) trao trả.

[Cao Bằng: Phát hiện, ngăn chặn 18 công dân nhập cảnh trái phép]

Qua khai thác, số công dân trên khai nhận đều xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc từ năm 2019-2020 với mục đích lao động làm thuê.

Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng phía Trung Quốc truy quét gắt gao những trường hợp cư trú bất hợp pháp nên một số công dân bị bắt giữ, còn một số người tìm cách nhập cảnh trái phép trở về Việt Nam.

Ngay sau đó, các công dân được các đơn vị bộ đội Biên phòng hoàn tất thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật và hướng dẫn về địa phương cư trú./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục