Thủ môn Iker Casillas đã bác bỏ thông tin nói rằng anh sẽ bị tước băng thủ quâncủa Real Madrid.
Phát biểu trong cuộc họp báo được tổ chức ngày hôm nay, thủ môn 30 tuổi này nóirằng anh đã có cuộc thảo luận với huấn luyện viên Jose Mourinho và cả hai đềuthống nhất rằng Casillas sẽ tiếp tục làm thủ lĩnh của đội bóng cả trên sân cỏlẫn trong phòng thay đồ.
“Chúng tôi đã thảo luận về vấn đề này và khi tôi nói rằng có cần thiết phải traobăng đội trưởng cho một ai khác, ông ấy (tức Mourinho) đã nói rằng đấy là điềukhông cần thiết.
Casillas cũng nói rằng không có dấu hiệu gì cho thấy sẽ có một sự thay đổi xungquanh việc ai sẽ giữ chiếc băng đội trưởng của Real.
Trước đó, tờ Marca, vốn được coi là cơ quan ngôn luận của Real, đã cho rằngMourinho đang cân nhắc ý định thôi không cho Casillas giữ băng đội trưởng nữa.Bởi theo huấn luyện viên người Bồ thì thủ quân đội bóng phải có trách nhiệm canthiệt kịp thời vào những tình huống tranh cãi, tác động tới trọng tài, mà thủmôn thì khó có thể làm tốt nhiệm vụ đó do hạn chế về vị trí thi đấu. Chẳng hạn,nếu có tranh chấp ở phía khung thành phía bên kia thì thủ môn không thể tùy tiệnchạy lên tranh cãi với trọng tài.
Sau đó, tờ này đã làm một cuộc trưng cầu và đa phần cổ động viên Real đều muốntiền vệ Xabi Alonso giữ băng đội trưởng đội bóng.
Ở Real có một luật bất thành văn là cầu thủ người bản xứ có thâm niên lâu nhấtsẽ giữ băng đội trưởng. Người đội trưởng cũng sẽ có vai trò thay mặt đội bóngđàm phán với ban lãnh đạo về chuyện tiền thưởng cũng như một số vấn đề khác.
Hiện trong đội hình Real hiện nay thì không ai gắn bó với sân Bernabeu lâu hơnCasillas. Anh bắt đầu giữ băng đội trưởng Real từ mùa 2010-2011 sau khi RaulGonzalez và Guti rời câu lạc bộ. Nhưng tại đội tuyển Tây Ban Nha thì Casillaslàm đội trưởng từ trước Euro 2008 và tiếp tục đảm nhận cương vị đó ở World Cup2010, hai giải đấu mà anh đều đã thay mặt cả đội lên nhận cúp vô địch.
Trong khi đó, Xabi mới chỉ gia nhập Real từ năm 2009 và xét về thâm niên thì anhcòn kém hơn cả Sergio Ramos, người tới Bernabeu từ năm 2005 và hiện đang giữbăng đội phó./.