Cavani nổi giận đấm màn hình VAR vì bị tước mất quả phạt đền

Cavani nổi giận đấm màn hình VAR sau khi Uruguay bị loại tức tưởi

Trọng tài đã không hề xem lại VAR dù Edinson Cavani ngã trong vòng cấm sau pha tranh chấp với hậu vệ Ghana. Các cầu thủ Uruguay cho rằng họ đã bị tước quả phạt đền hợp lệ, khiến họ bị loại.
Cavani nổi giận đấm màn hình VAR sau khi Uruguay bị loại tức tưởi ảnh 1Tình huống Cavani ngã trong vòng cấm song trọng tài không xem lại VAR.

Tiền đạo Edinson Cavani của Uruguay đã trút giận lên màn hình VAR trên đường đi vào đường hầm sau khi Uruguay bị loại khỏi World Cup 2022.

Dù thắng Ghana 2-0, song kết quả đó không đủ để Uruguay đi tiếp bởi ở trận đấu cùng giờ, Hàn Quốc đã đánh bại Bồ Đào Nha 2-1 để giành vị trí thứ hai của bảng H do hơn đội bóng Nam Mỹ về số bàn thắng.

Chỉ cần ghi thêm được 1 bàn thắng thì Uruguay sẽ vượt qua Hàn Quốc để giành vé vào vòng 1/8. Nhưng ở phút bù giờ, trọng tài chính đã từ chối cho Uruguay được hưởng quả phạt đền sau tình huống Cavani ngã trong vòng cấm.

Có thể nếu khi xem lại VAR, trọng tài cũng sẽ không cho Uruguay được hưởng quả phạt đền vì cho rằng hậu vệ Ghana tác động chưa đủ mạnh để khiến Cavani ngã xuống sân. Nhưng điều đáng nói là trọng tài đã không hề xem lại tình huống trên, khiến các cầu thủ Uruguay phản ứng dữ dội.

Sau khi trận đấu kết thúc, thủ quân Diego Godin cùng nhiều cầu thủ Uruguay đã quây lấy trọng tài để phản đối, trong khi Luis Suarez ngồi khóc nức nở trên ghế dự bị. Và trên đường đi vào đường hầm, Cavani đã không giấu nổi bực tức và đấm vào màn hình dành cho trọng tài xem lại VAR.

Kỳ World Cup 2022 có lẽ sẽ là giải vô địch thế giới cuối cùng của Suarez và Cavani cũng như nhiều ngôi sao khác của đội tuyển Uruguay, bởi họ đều đã luống tuổi. Thế hệ này từng giành vị trí thứ 3 tại World Cup 2010 và lọt vào vòng tứ kết World Cup 2018./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục