CH Trung Phi bầu quốc hội và tổng thống vòng 2

Cộng Hòa Trung Phi ngày 27/3 đã tiến hành đồng thời cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội vòng hai với khoảng 3.800 điểm bỏ phiếu.
Cộng Hòa Trung Phi ngày 27/3 đã tiến hành đồng thời cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội vòng 2.

Khoảng 3.800 điểm bỏ phiếu đã mở cửa lúc 6 giờ sáng (giờ địa phương) và đóng cửa lúc 22 giờ cùng ngày.

Trước đó, trong cuộc bầu cử quốc hội vòng 1 diễn ra ngày 23/1, đã có 35 ứng cử viên trúng cử nghị sỹ.

Đảng Kwa Na Kwa (KNK) của đương kim Tổng thống François Bozizé giành được 26 ghế trong quốc hội, các nghị sỹ độc lập giành tám ghế và phe đối lập được một ghế.

Trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 1 diễn ra cùng ngày 23/1, ông Bozizé dẫn đầu, giành 64,37% số phiếu. Đứng thứ hai là cựu Tổng thống Ange-Felix Patassé với 21,41% số phiếu. Thủ lĩnh phe đối lập Martin Ziguélé chỉ về thứ ba với 6,8% số phiếu bầu.

Phe đối lập đã kêu gọi tẩy chay các cuộc bỏ phiếu vòng 2, đồng thời không công nhận kết quả cả hai cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội vòng 1.

Như vậy, cuộc bầu cử quốc hội vòng 2 nhằm bầu chọn 69 nghị sỹ. Theo tin mới nhất, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu trong ngày 27/3 đạt 54%.

Các kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố tám ngày sau bầu cử và còn phải được Tòa án Hiến pháp chính thức thông qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục