"Cha đẻ" Internet nhận giải thưởng của Nữ hoàng Anh

Nhà sáng lập Internet, ông Tim Berners-Lee là một trong 5 người được nhận Giải thưởng kỹ thuật đầu tiên của Nữ hoàng Elizabeth, ngày 18/3.
Ngày 18/3, Giải thưởng kỹ thuật đầu tiên của Nữ hoàng Elizabeth vì những thành tựu trong lĩnh vực kỹ thuật được trao cho 5 người, trong đó có nhà sáng lập Internet, ông Tim Berners-Lee.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô London, ông Tim Berners-Lee cho biết ông rất vui vì được trao giải thưởng này và được chia sẻ giải thưởng với những người đồng giải, đồng thời hy vọng rằng các giải thưởng tương tự sẽ góp phần phát triển Internet, phục vụ cuộc sống của con người.

Ông bày tỏ mong muốn mạng toàn cầu sẽ là cần nối khuyến khích thế hệ chuyên gia mới là thanh niên, đặc biệt là nữ giới, chọn nghề kỹ thuật, những người mà trong tương lai sẽ thiết lập một nền tảng riêng nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống.

Ông Tim Berners-Lee là người Anh sáng tạo ra World Wide Web và là Chủ tịch World Wide Web Consortium (W3C), tổ chức đặt nhiều tiêu chuẩn quan trọng của Internet.

Bốn người được nhận giải thưởng còn lại cũng là những chuyên gia trong lĩnh vực máy tính, gồm người sáng lập giao thức TCP Robert Kahn, nhà khoa học về học thuyết hệ thống tính toán Vinton Cerf, một trong số những người thành lập thư điện tử Luis Puzin và người viết phần mềm Marc Andreessen.

Dự kiến, lễ trao giải chính thức sẽ diễn ra tại thủ đô London vào tháng Sáu tới và tất cả những người được trao giải thưởng sẽ được tiếp kiến Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị. Mỗi người sẽ nhận được 200.000 bảng Anh (khoảng 300.000 USD) từ tổ chức từ thiện thuộc Quỹ Giải thưởng kỹ thuật của Nữ hoàng Elizabeth, tổ chức gồm các nhà khoa học nổi tiếng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục