Cháy lớn thiêu hủy 2 xưởng sản xuất tại TP.HCM

Một vụ cháy lớn kéo dài từ 9 giờ đến 12 giờ ngày 23/8 ở đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú,  đã thiêu hủy toàn bộ 2 nhà xưởng sản xuất bông gòn y tế và quạt máy.
Một vụ cháy lớn kéo dài từ 9 giờ đến 12 giờ ngày 23/8 ở đường Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú (Thành phố Hồ Chí Minh) đã thiêu hủy toàn bộ 2 nhà xưởng sản xuất bông gòn y tế và quạt máy.

Theo ghi nhận ban đầu, ngọn lửa xuất phát từ nhà xưởng sản xuất bông gòn y tế Hiệp Lực, số 88 đường Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa rồi bén nhanh và lan rộng.

Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy huy động hơn 120 cán bộ chiến sĩ, 20 xe cứu hỏa đến hiện trường khống chế đám cháy.

Trong lúc dập lửa, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã thấy một xác chết được xác định là anh Đào Quang Công quê ở Quảng Ngãi là công nhân xưởng sản xuất bông gòn y tế Hiệp lực.

Vụ cháy làm sập toàn bộ xưởng sản xuất bông gòn y tế, rồi lan sang công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Diệu Văn, chuyên sản xuất quạt máy. Lửa bùng phát dữ dội, có dấu hiệu lan sang khu vực dân cư.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy dùng vòi rồng ngăn chặn không để cháy lan sang khu dân cư đông đúc, nhưng một số căn nhà của người dân giáp ranh 2 nhà xưởng đã bị cháy xém. Có 3 bình biến thế cũng bị đám cháy bao trùm, rất may ngành điện lực đã cúp điện kịp thời nên tránh được chập điện gây nổ.

Hàng trăm người dân nhốn nháo sơ tán đồ đạc ra khỏi hiện trường. Đến 12 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Theo thống kê ban đầu, vụ cháy đã thiêu hủy toàn bộ tài sản, nguyên vật liệu trong nhà xưởng của 2 công ty trên với khoảng diện tích 500m2 và cháy xém 10 - 20% diện tích một số căn nhà giáp ranh.

Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an thành phố đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục