CHDC Congo: Phiến quân M23 bắt đầu rút khỏi Goma

Một đoàn 15 xe tải chở khoảng 300 tay súng và trang thiết bị quân sự của nhóm phiến quân M23 đã bắt đầu rời khỏi thành phố Goma.
Ngày 1/12, một đoàn 15 xe tải chở khoảng 300 tay súng và trang thiết bị quân sự của nhóm phiến quân M23 đã bắt đầu rời khỏi thành phố Goma, thuộc tỉnh Bắc Kivu, miền Đông Congo, sau khi chiếm đóng trung tâm khai khoáng này từ ngày 20/11.

Trước đó, hàng trăm phiến quân M23 cũng đã rút khỏi các quả đồi xung quanh thành phố Sake, một thị trấn ở miền Đông, cách Goma khoảng 30km về phía Tây.

Tuy nhiên, thủ lĩnh quân sự của M23 Sultani Makenga ngày 1/12 cáo buộc các lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (MONUSCO) ngăn chặn M23 rút khỏi thành phố. Ông cảnh báo: "Nếu vấn đề không được giải quyết, việc rút quân khỏi Goma sẽ bị trì hoãn."

Người phát ngôn của Liên hợp quốc Madnodje Mounoubai cho biết MONUSCO không cho M23 vào sân bay với lý do việc kiểm soát sân bay chưa được giao cho một lực lượng ba bên gồm Liên hợp quốc, M23 và các lực lượng quân đội của Chính phủ Congo như thỏa thuận trước đó. Trong khi đó, các quan sát viên quốc tế cho biết MONUSCO phong tỏa sân bay vì M23 mang theo các vũ khí đạn dược lấy của quân đội chính phủ.

Nhóm M23 rút quân theo một thỏa thuận do tổ chức Hội thảo Quốc tế Khu vực Hồ Lớn (ICGLR) làm trung gian. Thỏa thuận này đạt được tại một cuộc gặp của các tư lệnh 11 quốc gia thành viên ICGLR, theo đó, các tay súng M23 rút khỏi Sake và Goma, trở lại vị trí cách các thành phố này 20km, nơi mà lực lượng này đã chiếm đóng trước ngày 20/11.

M23 sẽ để lại một lực lượng gồm khoảng 100 tay súng tại sân bay, trong khi nước Tanzania láng giềng sẽ cử một đại đội tới sân bay. Các quan chức cấp cao ICGLR cũng sẽ đến Goma để giám sát việc rút quân của M23./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục