Chelyabinsk có mật độ tấn công mạng cao nhất

Thành phố Chelyabinsk của Nga có mật độ hoạt động tội phạm trên Internet cao nhất thế giới với 120 vụ tấn công/1 triệu dân.
Thành phố Chelyabinsk của Nga có mật độ hoạt động tội phạm trên Internet cao nhất, kế đến là thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia và Buenos Aires của Argentina.

Đây là kết luận của cuộc nghiên cứu do viện nghiên cứu CTIT thuộc Đại học Twente kết hợp với công ty bảo mật Quarantainenet của Hà Lan tiến hành.

Nghiên cứu đã xem xét những thành phố nào là nơi có nhiều cuộc tấn công mạng nhất tính trên mỗi 1 triệu dân.

Các nghiên cứu về tội phạm Internet thường tập trung vào quốc gia là nơi bắt nguồn của các cuộc tấn công mạng. Theo đó, Trung Quốc, Brazil và Mỹ gần như luôn đứng đầu danh sách.

Tuy nhiên vì một số quốc gia là rất rộng lớn và đa dạng, nên phương pháp này phác thảo một bức tranh không toàn diện về vấn đề trên thực tế.

Thông tin về vị trí của các tội phạm mạng càng chính xác thì công tác đấu tranh chống loại tội phạm này càng hiệu quả. Vì lẽ đó, các nhà khoa học tại Viện nghiên cứu CTIT và công ty Quarantainenet quyết định tìm hiểu những thành phố nào là nguồn gốc của nhiều cuộc tấn công mạng nhất.

Xét theo khía cạnh này, ba thành phố đứng đầu bảng là Seoul, Đài Bắc và Bắc Kinh.

Những thành phố nằm trong top 20 chủ yếu ở châu Á và Nam Mỹ. Chỉ có duy nhất một thành phố của châu Âu nằm trong nhóm này là Bucharest.

Để xác định thành phố nào trên thực tế có mật độ hoạt động tội phạm trên mạng Internet cao nhất, các nhà nghiên cứu chia kết quả mà họ có được cho dân số của thành phố đó. Điều này dẫn đến một sự thay đổi trong bảng xếp hạng. Theo đó, thành phố Chelyabinsk của Nga xếp số 1, với 120 vụ tấn công/1 triệu dân.

Thủ đô của Malaysia ở vị trí thứ hai, trong khi thành phố thủ đô của Argentina xếp thứ ba.

Kết quả của cuộc nghiên cứu nói trên được trình bày tại hội nghị về quản lý và an ninh mạng AIMS 2011 ở Nancy, Pháp trong tháng trước và được công bố trên mạng trong thời gian gần đây./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục