Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của huyện vùng cao Điện Biên Đông
Điện Biên Đông là một trong những huyện nghèo vùng cao của tỉnh Điện Biên, có địa hình chủ yếu là đồi núi nhưng lại mang vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc.
Điện Biên Đông là một trong những huyện nghèo vùng cao của tỉnh Điện Biên, có địa hình chủ yếu là đồi núi nhưng lại mang vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc... (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Ruộng bậc thang ở xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Làng bản của người dân tộc Mông sống rãi rác trên các sườn đồi. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Ruộng bậc thang ở xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Tại tỉnh Điện Biên, đã thành thông lệ, hằng năm cứ vào ngày Quốc khánh 2/9, cộng đồng dân tộc Mông sinh sống trên địa bàn lại cùng nhau nô nức rời núi, xuống phố phường để vui chơi.
Một số địa phương vùng núi cao như các huyện Tủa Chùa, Tuần Giáo, Điện Biên Đông… nhiệt độ trong ngày có lúc xuống dưới 10 độ C, đây là dự báo thấp nhất từ đầu mùa đến nay.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 78/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Điện Biên.
Vào đầu tháng 9/2018, sau những trận mưa lớn, vết nứt dài hàng trăm mét xuất hiện từ 9/2014 tại bản Tìa Dình C (xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) tiếp tục rạn nứt, sụt lún.