Chiêm ngưỡng vẻ đẹp mỏng manh, rực rỡ của hoa anh đào
Ở Việt Nam, hoa anh đào được trồng nhiều tại các khu vực đồi núi cao như: Sapa (Lào Cai), Mộc Châu (Sơn La), Măng Đen (Kon Tum), Đà Lạt.
Hoa anh đào (sakura) vốn là loài hoa truyền thống của đất nước Nhật Bản, nở vào mùa xuân. Đặc trưng của loại hoa này là đầu cánh của hoa chẻ ra, có hình dạng giống trái tim, trên 1 cành hoa sẽ có rất nhiều bông hoa vì vậy hoa anh đào để lại ấn tượng rất lộng lẫy. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Ở Việt Nam, hoa anh đào được trồng nhiều tại các khu vực đồi núi cao như: Sapa (Lào Cai), Mộc Châu (Sơn La), Măng Đen (Kon Tum), Đà Lạt... (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Vẻ đẹp của hoa anh đào tại Mộc Châu (Sơn La). Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Vẻ đẹp của hoa anh đào tại Mộc Châu (Sơn La). (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Hoa anh đào (sakura) vốn là loài hoa truyền thống của đất nước Nhật Bản, nở vào mùa xuân. Đặc trưng của loại hoa này là đầu cánh của hoa chẻ ra, có hình dạng giống trái tim, trên 1 cành hoa sẽ có rất nhiều bông hoa vì vậy hoa anh đào để lại ấn tượng rất lộng lẫy. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Vẻ đẹp của hoa anh đào tại Mộc Châu (Sơn La). (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Vẻ đẹp của hoa anh đào tại Mộc Châu (Sơn La). (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Vẻ đẹp của hoa anh đào tại Mộc Châu (Sơn La). (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Ở Việt Nam, hoa anh đào được trồng nhiều tại các khu vực đồi núi cao như: Sapa (Lào Cai), Mộc Châu (Sơn La), Măng Đen (Kon Tum), Đà Lạt... (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Lễ hội Hoa Anh Đào-Điện Biên Phủ năm 2024 được tổ chức từ ngày 12-14/1/2024 tại xã Pá Khoang, là hoạt động mở màn cho nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, du lịch lớn của tỉnh Điện Biên trong năm 2024.
Do thời tiết thuận lợi, hoa mai anh đào nở muộn đúng vào dịp Tết Nguyên đán đã thu hút lượng lớn du khách đến với xứ sở ngàn hoa Đà Lạt để chiêm ngưỡng, nghỉ dưỡng.