Chiều mùng 4 Tết, các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô ùn tắc kéo dài

Khoảng 17 giờ chiều 15/2 (mùng 4 Tết Tân Sửu), cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ ùn tắc kéo dài nhiều km từ nút giao với đường Vành đai 3 tới xã Ngũ Hiệp (huyện Thanh Trì).
Chiều mùng 4 Tết, các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô ùn tắc kéo dài ảnh 1Cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ ùn tắc. (Nguồn: Zing)

Ngày 15/2 (mùng 4 Tết Tân Sửu), mặc dù chưa phải ngày nghỉ Tết cuối cùng, người dân từ các tỉnh, thành phố đã bắt đầu đổ về Hà Nội, khiến lưu lượng giao thông tại các tuyến đường ở khu vực cửa ngõ Thủ đô bất ngờ tăng cao, gây ùn tắc kéo dài.

Khoảng 17 giờ, cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ ùn tắc kéo dài nhiều km từ nút giao với đường Vành đai 3 tới xã Ngũ Hiệp (huyện Thanh Trì).

Tại nút ra cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, hướng vào đường gom Pháp Vân, mật độ giao thông bất ngờ tăng cao, các phương tiện rất khó khăn. Tương tự, tại đường Võ Chí Công hướng từ cầu Nhật Tân về trung tâm thành phố, lưu lượng phương tiện tăng nhanh, dù chưa xảy ra tắc đường nhưng các phương tiện di chuyển chậm.

Bên cạnh đó, tại tuyến đường Giải Phóng-Ngọc Hồi, nơi có hai bến xe lớn là Giáp Bát và Nước Ngầm, nhiều người dân đổ về cùng một thời điểm, khiến trục đường này cũng xảy ra ùn tắc cục bộ.

[Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ngày cuối đợt nghỉ Tết Tân Sửu]

Đáng chú ý, trên Quốc lộ 5 (đoàn qua địa phận huyện Gia Lâm), lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cũng tăng đột biến theo hướng về trung tâm Hà Nội. Đặc biệt, sau khi tỉnh Hải Dương có thông báo triển khai các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn toàn tỉnh kể từ 0 giờ ngày 16/2/2021, vào trưa cùng ngày (15/2), lượng phương tiện mang biển kiểm soát thuộc tỉnh Hải Dương đổ về Hà Nội tăng cao, gây tắc nghẽn giao thông.

Tương tự trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, lượng phương tiện từ Hải Dương tham gia lưu thông tăng cao, tại trạm thu phí phía đường hướng vào Hà Nội xuất hiện tình trạng ùn ứ, xe ôtô phải nối đuôi nhau để qua trạm.

Trước tình trạng trên, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã khẩn trương phân luồng, hướng dẫn các phương tiện giao thông đi đúng làn đường, theo đèn tín hiệu và tuân thủ hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, nhằm tránh xung đột giao thông, giúp các phương tiện sớm di chuyển được dễ dàng.

Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các đội Cảnh sát Giao thông thuộc Cục Cảnh sát Giao thông làm nhiệm vụ trên các tuyến đường cao tốc, nắm bắt thông tin về tình hình giao thông từ xa, từ đó có phương án giải tỏa ùn tắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các phương tiện lưu thông thông thoáng./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục