Chính phủ Anh bất đồng về cải cách bầu cử quốc hội

Chính phủ Anh vẫn bất đồng về nội dung cải cách chế độ bầu cử, chuyển từ chế độ đa số tương đối hiện nay sang lá phiếu lựa chọn.
Mặc dù chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra cuộc trưng cầu ý dân về thay đổi chế độbầu cử quốc hội ở Anh, Chính phủ "xứ sở sương mù" hiện vẫn bất đồng sâu sắc vềnội dung cải cách chế độ bầu cử, chuyển từ chế độ "đa số tương đối- FPTP" hiệnnay sang chế độ "lá phiếu lựa chọn - AV."

Phát biểu trên báo Độc lập ra ngày 24/4, người đứng đầu đảng Dân chủ tựdo, Phó Thủ tướng Nick Clegg, cáo buộc Chủ tịch đảng Bảo thủ, Thủ tướng DavidCameron, "lừa gạt" cử tri khi nói rằng việc thay đổi chế độ bầu cử buộc chínhphủ phải chi thêm tiền để giải thích cho cử tri về sự thay đổi này và mua máy bỏphiếu mới.

Các nghị sỹ đảng Dân chủ Tự do cho rằng việc đảng Bảo thủ vận động cử triphản đối chế độ AV để nhằm nhạo báng ông Clegg.

Theo thỏa thuận thành lập chính phủ liên hiệp hiện nay, ngày 5/5 tới, Anhsẽ tổ chức trưng cầu dân ý về thay đổi chế độ bầu cử FPTP sang AV.

Đảng Bảo thủmuốn duy trì chế độ FPTP, theo đó, ứng cử viên giành nhiều phiếu nhất ở khu vựcbầu cử của mình sẽ trở thành đại biểu Quốc hội, cho dù số phiếu họ nhận đượckhông quá bán.

Ngược lại, Đảng Dân chủ Tự do ủng hộ chế độ AV, theo đó, cử tri đánh dấuứng cử viên mình lựa chọn theo thứ tự ưu tiên. Kết quả được phân định bằng việcđếm số phiếu của các ứng cử viên theo thứ tự ưu tiên này.

Đảng Dân chủ Tự do cho rằng việc chuyển chế độ bầu cử quốc hội từ FPTPsang AV là bước ngoặt quan trọng để khôi phục lòng tin vào hệ thống chính trịcủa Anh và làm cho chế độ chính trị ở nước này công bằng hơn.

Chế độ AV cũng nhận được sự ủng hộ của Công đảng, đảng Quốc gia Scotland(SNP), đảng Xanh, đảng Độc lập Anh (UKIP) và đảng Sinn Fein.

Tuy nhiên, kết quả các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy đảng Bảo thủđang giành lợi thế trong cuộc tranh cãi này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục