Chính phủ Anh tìm kiếm các mối quan hệ thương mại ngoài EU

Thủ tướng Boris Johnson sẽ gặp 16 nhà lãnh đạo trong số 21 quốc gia châu Phi tham gia hội nghị nhằm kêu gọi các mối quan hệ đầu tư sâu sắc hơn với các nước châu Phi.
Thủ tướng Anh Boris Johnson. (Ảnh: THX/TTXVN)
Thủ tướng Anh Boris Johnson. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong bối cảnh còn chưa đầy 2 tuần nữa Anh sẽ chính thức rời khỏi "mái nhà chung" Liên minh châu Âu (EU), nước này đang nỗ lực tìm kiếm các mối quan hệ thương mại mới.

Theo kế hoạch, Anh sẽ đăng cai Hội nghị thượng đỉnh đầu tư Anh-châu Phi đầu tiên diễn ra tại London ngày 20/1

Thủ tướng Boris Johnson sẽ gặp 16 nhà lãnh đạo trong số 21 quốc gia châu Phi tham gia hội nghị nhằm kêu gọi các mối quan hệ đầu tư sâu sắc hơn với các nước châu Phi.

Tại hội nghị, người đứng đầu Chính phủ Anh dự kiến cũng sẽ thông báo kế hoạch Anh chấm dứt hỗ trợ các nhà máy nhiệt điện ở nước ngoài.

[Nước Anh hướng tới nâng gấp đôi mức tăng trưởng kinh tế hậu Brexit]

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Anh Alok Sharma cho biết tiềm năng kinh tế của châu Phi là rất lớn khi chiếm 8 trong số 15 nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh nhất thế giới và dân số có thể tăng gấp đôi lên hơn 2 tỷ người vào năm 2050.

Theo số liệu của cơ quan xuất khẩu Anh, nước này đã đầu tư 2 tỷ bảng Anh (2,6 tỷ USD) cho các hoạt động xuất khẩu sang châu Phi của các công ty Anh trong vòng 2 năm qua.

Chính phủ Anh hy vọng tại Hội nghị thượng đỉnh đầu tư Anh-châu Phi lần này, các công ty của hai bên sẽ đạt được các thỏa thuận thương mại trị giá khoảng 6,5 tỷ bảng.

Ngày 20/12/2019, thỏa thuận Brexit mà Anh và EU ký kết hồi tháng 10 năm ngoái đã được thông qua tại Hạ viện Anh, mở đường cho Thủ tướng Johnson hiện thực hóa cam kết hoàn thành Brexit đúng hạn vào ngày 31/1/2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục