[Chính phủ Colombia, FARC hoãn đàm phán hòa bình]
Trước đó, vòng đối thoại lần này đãbị hoãn để hai bên có thời gian tổ chức thêm các cuộc họp kỹ thuật đồng thờitiếp tục thảo luận về các vấn đề hậu cần cũng như lộ trình triển khai vòng đàmphán.
Phát biểu với báo giới trước khi đi Havana, trưởng đoàn đàm phán của Chínhphủ Colombia Humberto de la Calle, cho biết cuộc đối thoại lần này sẽ là mộttiến trình nhanh chóng và hiệu quả, kéo dài vài tháng chứ không phải vài năm,đồng thời ông tin tưởng sự kiện này đánh dấu thời khắc quan trọng cho những nỗlực để đạt được một thỏa thuận cuối cùng về cuộc xung đột kéo dài suốt gần nửathế kỷ.
Ông de la Calle cũng nhấn mạnh Chính phủ Colombia mong muốn xây dựng mộthòa bình ổn định, mặt khác ông dự tính nhóm FARC có thể sẽ trở thành một đảngphái chính trị hợp pháp tại nước này.
Tham gia cuộc đàm phán lần này tại Havana, trong thành phần đoàn đại biểuFARC có sự góp mặt của một phụ nữ Hà Lan, cô Tanja Nijmeier, 34 tuổi, gia nhậpFARC 10 năm trước đây và được coi là phát ngôn viên của lực lượng này.
Về phíaChính phủ Colombia, tháp tùng ông Humberto de la Calle còn có các thành viên cấpcao, trong đó có cựu cảnh sát trưởng Oscar Naranjo.
Vòng đối thoại lần này là sự tiếp nối của vòng đàm phán trực tiếp đầu tiênđã diễn ra tại thủ đô Oslo của Na Uy hồi tháng 10 vừa qua, tập trung vào 5 mụcchính bao gồm các vấn đề đất đai, sự tham gia của FARC vào đời sống chính trị,các vấn đề liên quan đến buôn bán ma túy, giải trừ quân bị và bồi thường cho cácnạn nhân trong thời gian cuộc xung đột diễn ra .
Từ những năm 80 của thế kỷ trước, FARC đã ba lần tiến hành đàm phán nhằmtìm kiếm hòa bình với các Chính phủ Colombia, nhưng tất cả đều thất bại, trongđó lần gần đây nhất là dưới thời Tổng thống Andres Pastrana giai đoạn 1998-2002.
Được thành lập từ năm 1964, FARC hiện có khoảng 9.000 thành viên./.