Chính phủ Nga muốn gia hạn trừng phạt EU tới cuối năm 2018

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 29/6 phát biểu, Chính phủ Nga muốn kéo dài các biện pháp trừng phạt đáp trả đối với Liên minh châu Âu (EU) cho tới cuối năm 2018.
Chính phủ Nga muốn gia hạn trừng phạt EU tới cuối năm 2018 ảnh 1Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 29/6 phát biểu, Chính phủ Nga muốn kéo dài các biện pháp trừng phạt đáp trả đối với Liên minh châu Âu (EU) cho tới cuối năm 2018.

Phát biểu của Thủ tướng Medvedev được đưa ra một ngày sau khi EU chính thức kéo dài các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga được áp đặt từ tháng 7/2014 về việc Moskva sáp nhập vùng Crimea và ủng hộ lực lượng ly khai tại miền Đông Ukraine.

Moskva phủ nhận liên quan trực tiếp tới cuộc xung đột, dù Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khẳng định rằng quân đội Nga ủng hộ lực lượng nổi dậy Ukraine.

Nga đã cấm nhập khẩu thực phẩm tươi sống của nhiều nước phương Tây từ năm 2014 để đáp trả các biện pháp trừng phạt của EU. Moskva cho biết các biện pháp đáp trả này đã giúp thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp của Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hiện chưa rõ chi tiết cụ thể của sự việc và một cuộc điều tra đang được tiến hành. (Nguồn: Dailymail)

Đâm dao tại Hà Lan, 2 người tử vong tại chỗ

Cảnh sát nhận được tin báo về một cuộc ẩu đả trong một ngôi nhà ở thị trấn Hoofddorp, thuộc tỉnh North Holland của Hà Lan. Khi đến hiện trường, họ phát hiện đã có 2 người tử vong tại chỗ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu tại St. Petersburg, (Nga). (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Nga đề nghị Ukraine thảo luận bản ghi nhớ hòa bình

Trong cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga phát biểu: "Các đồng minh châu Âu của Ukraine đã cố gắng nhưng thất bại trong việc ngăn cản việc nối lại đối thoại trực tiếp với Nga."