Chính phủ Venezuela phản đối Mỹ trục xuất các nhà ngoại giao Cuba

Venezuela bác bỏ quyết định “vô căn cứ và không thể chấp nhận được," cũng như các lý do được sử dụng để biện minh cho việc Nhà Trắng trục xuất các nhân viên ngoại giao Cuba.
Chính phủ Venezuela phản đối Mỹ trục xuất các nhà ngoại giao Cuba ảnh 1Đại sứ quán Cuba tại Washington D.C., Mỹ ngày 3/10. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 4/10, Chính phủ Venezuela đã bày tỏ tình đoàn kết với Cuba trước việc Mỹ trục xuất 15 nhà ngoại giao của quốc đảo Caribe này.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Venezuela, theo đó nhấn mạnh Tổng thống Nicolás Maduro khẳng định tình đoàn kết bền vững và không gì lay chuyển được đối với Chính phủ và nhân dân Cuba. Chính phủ Venezuela bày tỏ mối quan tâm sâu sắc, đồng thời bác bỏ quyết định “vô căn cứ và không thể chấp nhận được," cũng như các lý do được sử dụng để biện minh cho việc Nhà Trắng trục xuất các nhân viên ngoại giao Cuba.

[Một bước lùi mới trong quan hệ giữa ngoại giao Mỹ-Cuba]

Bộ Ngoại giao Venezuela tuyên bố người dân và Chính phủ Venezuela khẳng định tình đoàn kết với nhân dân và Chính phủ Cuba, trong bối cảnh Nhà Trắng đang cố tình gây căng thẳng để đảo ngược mối quan hệ song phương với Cuba. Quan hệ này đã từng bị ảnh hưởng trước đó bởi chính sách mới được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hồi tháng Sáu vừa qua.

Tuyên bố của Chính phủ Venezuela được đưa ra một ngày sau khi Nhà Trắng trục xuất các nhân viên ngoại giao Cuba.

Tuần trước, Mỹ thông báo rút một nửa số nhân viên ngoại giao tại La Habana về nước liên quan các sự cố mà Washington cho là "tấn công bằng sóng âm" gây tổn hại sức khỏe của các nhà ngoại giao Mỹ tại La Habana.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao Mỹ cho rằng việc trục xuất các nhân viên ngoại giao Cuba không đồng nghĩa với việc Nhà Trắng thay đổi chính sách với Cuba, cũng như vẫn cho rằng La Habana có liên quan tới "vụ tấn công"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.