Chính quyền Kirkuk không cho phép quân chính phủ Iraq vào tỉnh này

Người đứng đầu tỉnh Kirkuk, miền Bắc Iraq, ông Najmaddin Kareem, tuyên bố rằng các lực lượng an ninh của Kirkuk sẽ không cho phép quân chính phủ tiến vào tỉnh này.
Chính quyền Kirkuk không cho phép quân chính phủ Iraq vào tỉnh này ảnh 1Người đứng đầu tỉnh Kirkuk, Najmaddin Kareem. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Theo Sputniknews.com, ngày 27/9, người đứng đầu tỉnh Kirkuk, miền Bắc Iraq, ông Najmaddin Kareem tuyên bố rằng các lực lượng an ninh của Kirkuk sẽ không cho phép quân chính phủ tiến vào tỉnh này.

[Quốc hội Iraq yêu cầu Thủ tướng triển khai quân tới Kirkuk]

Trước đó cùng ngày, Quốc hội Iraq đã trao cho Thủ tướng Haider al-Abadi quyền triển khai lực lượng tới Kirkuk.

Phát biểu với đài Sputnik, ông Kareem nói: "Khỏi cần triển khai lực lượng vũ trang, chúng tôi sẽ không cho phép quân đội tiến vào (tỉnh Kirkuk)"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục