Quốc hội Iraq yêu cầu Thủ tướng triển khai quân tới Kirkuk

Quốc hội Iraq đã yêu cầu Thủ tướng Haider al-Abadi triển khai binh lính tới khu vực Kirkuk do người Kurd nắm giữ và kiểm soát các giếng dầu ở đây.
Quốc hội Iraq yêu cầu Thủ tướng triển khai quân tới Kirkuk ảnh 1Lực lượng an ninh đặc nhiệm Iraq tuần tra ở thành phố miền bắc Kirkuk trong thời điểm người Kurd tiến hành bỏ phiếu trưng cầu dân ý. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 27/9, Quốc hội Iraq đã yêu cầu Thủ tướng Haider al-Abadi triển khai binh lính tới khu vực Kirkuk do người Kurd nắm giữ và kiểm soát các giếng dầu ở đây.

Bản nghị quyết được Quốc hội bỏ phiếu ở Baghdad nêu rõ: "Chính phủ (Iraq) phải đưa các giếng dầu ở Kirkuk trở về quyền kiểm soát của Bộ Dầu mỏ." 

[Thủ tướng Iraq yêu cầu hủy kết quả trưng cầu ý dân của người Kurd]

Văn kiện này còn yêu cầu Thủ tướng Abadi "ra lệnh cho lực lượng an ninh triển khai quân tới các khu vực tranh chấp, trong đó có Kirkuk".

Các tay súng thuộc lực lượng vũ trang Peshmerga của người Kurd đã chiếm quyền kiểm soát Kirkuk - một khu vực đa sắc tộc ở miền Bắc nước này - trong năm 2014 khi quân đội Iraq rút lui khi giao chiến với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Lực lượng người Kurd đã chiến đấu không để các giếng dầu ở Kirkuk rơi vào tay IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục