Thủ tướng Iraq yêu cầu hủy kết quả trưng cầu ý dân của người Kurd

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã yêu cầu hủy kết quả cuộc bỏ phiếu hôm 25/9 về độc lập cho khu vực tự trị của người Kurd ở miền Bắc nước này.
Thủ tướng Iraq yêu cầu hủy kết quả trưng cầu ý dân của người Kurd ảnh 1Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 27/9, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã yêu cầu hủy kết quả cuộc bỏ phiếu hôm 25/9 về độc lập cho khu vực tự trị của người Kurd ở miền Bắc nước này.

[Iraq công bố biện pháp nhằm vào cuộc trưng cầu ý dân của người Kurd]

Phát biểu trước các nghị sỹ, ông al-Abadi nói: "Kết quả cuộc trưng cầu ý dân phải bị hủy bỏ và đối thoại phải được bắt đầu theo khuôn khổ của hiến pháp. Chúng ta sẽ không bao giờ tiến hành đàm phán về kết quả của cuộc trưng cầu này."

Hiện chưa có thông báo về kết quả cuộc trưng cầu ý dân nói trên song dư luận dự đoán sẽ có đa số phiếu ủng hộ độc lập cho khu vực này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục