Chính quyền Philippines đang chờ nhận 4 tàu cao tốc mới từ Trung Quốc

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết ngoài các thiết bị quân sự mà Trung Quốc đã tặng nước này, chính quyền Manila đang chờ nhận các tàu cao tốc mới từ Bắc Kinh.
Chính quyền Philippines đang chờ nhận 4 tàu cao tốc mới từ Trung Quốc ảnh 1(Nguồn: The Jakarta Post)

Philstar.com đưa tin ngày 24/10, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết ngoài các thiết bị quân sự mà Trung Quốc đã tặng nước này, chính quyền Manila đang chờ nhận các tàu cao tốc mới từ Bắc Kinh.

Phát biểu họp báo được phát sóng truyền hình, ông Lorenzana nói: "Họ (Trung Quốc) còn tặng chúng ta các tàu cao tốc để sử dụng trên Biển Sulu. 4 tàu cao tốc này vẫn đang được họ đóng."

Ông cho biết Trung Quốc đã tặng Philippines 3.000 khẩu súng trường tấn công M-16, khoảng 90 khẩu súng trường bắn tỉa cùng hàng triệu viên đạn, vốn đã được sử dụng trong cuộc chiến chống phiến quân ở thành phố Marawi.

[Tàu chiến Nga chuyển khí tài hỗ trợ quân đội Philippines]

Dự kiến, Bộ trưởng Lorenzana sẽ gặp người đồng cấp Trung Quốc Thường Vạn Toàn bên lề hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN và 8 đối tác (ADMM+) tại thành phố Clark của Philippines.

Theo Đại sứ Trung Quốc tại Manila Triệu Kiến Hoa, số tàu cao tốc trên dự kiến sẽ được chuyển giao cho Philippines trước cuối năm nay.

Ngày 24/10, Bắc Kinh đã chính thức chuyển giao các thiết bị xây dựng trị giá 3 triệu USD cho Philippines để tái thiết thành phố miền Nam Marawi, vừa bị chiến tranh tàn phá./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục