
Ông Ahmed al-Sharaa được chỉ định làm Tổng thống lâm thời của Syria
Theo người phát ngôn chính quyền quân sự Syria, Hassan Abdel Ghani, ông al-Sharaa sẽ là Tổng thống lâm thời của đất nước và đại diện cho Syria tại các diễn đàn quốc tế.
Theo người phát ngôn chính quyền quân sự Syria, Hassan Abdel Ghani, ông al-Sharaa sẽ là Tổng thống lâm thời của đất nước và đại diện cho Syria tại các diễn đàn quốc tế.
Burkina Faso, Mali và Niger đã thành lập Liên minh các quốc gia Sahel (AES) - đều do các chính quyền thù địch với Paris điều hành, đồng thời tuyên bố mong muốn rời khỏi ECOWAS.
Liên hợp quốc lên án với ngôn từ mạnh mẽ nhất về tình trạng bạo lực leo thang gây ra thương vong lớn cho dân thường ở Myanmar trong mấy tuần gần đây.
Trong những tuần tới, các lực lượng vũ trang của Mỹ và Niger sẽ duy trì các nỗ lực nhằm đảm bảo việc Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi Niger đúng như kế hoạch.
ECOWAS đang nỗ lực xoa dịu căng thẳng với các nước vùng Sahel trong bối cảnh người đứng đầu các chính quyền quân sự tại Burkina Faso, Mali và Niger vẫn kiên quyết đưa đất nước rời khỏi ECOWAS.
Ngân hàng Trung ương Myanmar phản đối báo cáo của Liên hợp quốc nói rằng chính quyền quân sự nước này có thể vẫn tiếp cận được tiền và vũ khí cho cuộc chiến chống lực lượng đảo chính.
Trong sắc lệnh được công bố trên truyền hình công cộng, chính phủ mới của Cộng hòa Chad sẽ có 35 bộ trưởng, bao gồm 23 người phục vụ trong chính quyền trước đó.
Cơ quan Quản lý Bầu cử Quốc gia xác nhận Tổng thống tạm quyền Deby đã giành được 61,3% tổng số phiếu bầu - cao hơn tỷ lệ 50% cần thiết theo quy định để tránh phải bước vào vòng bầu cử thứ 2.
Văn phòng Ủy ban Bầu cử Thái Lan cho biết 77 trung tâm điều phối bầu cử Thượng viện sẽ giám sát việc bổ nhiệm các ban bầu cử tại cấp huyện và cấp tỉnh.
Nhà lãnh đạo chính quyền quân sự ở Guinea - Tướng Mamady Doumbouya, ngày 27/2 đã ký sắc lệnh bổ nhiệm nhà kinh tế Amadou Oury Bah làm thủ tướng.
Các công việc hiện tại của chính phủ sẽ do những người đứng đầu nội các, các Tổng thư ký và Phó Tổng thư ký điều hành cho đến khi chính phủ mới được thành lập.
Hiệp ước thành lập ECOWAS có điều khoản quy định các nước thành viên tiếp tục tuân thủ các nghĩa vụ trong giai đoạn 1 năm sau khi chính thức thông báo rút khỏi khối.
Chủ tịch AU bày tỏ "cực kỳ lấy làm tiếc" với quyết định của chính quyền quân sự ở Burkina Faso, Mali và Niger rút khỏi ECOWAS, đồng thời kêu gọi lãnh đạo ECOWAS đối thoại với 3 quốc gia này.
Thủ tướng Niger nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được “đồng thuận và toàn diện” trong các cuộc thảo luận khu vực - bước quan trọng nhằm giải quyết nhiều vấn đề cấp bách tại quốc gia Tây Phi.