Chính thức khai mạc hội nghị về tái thiết Ukraine tại Thụy Sĩ

Tham dự hội nghị này có Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen, Ngoại trưởng Anh Liz Truss, đại diện của các cơ quan Liên hợp quốc và Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD)...
Chính thức khai mạc hội nghị về tái thiết Ukraine tại Thụy Sĩ ảnh 1Tòa nhà bị hư hại do xung đột tại Mariupol, Ukraine. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Âu, Hội nghị về tái thiết Ukraine khai mạc ngày 4/7 tại Lugano (Thụy Sĩ).

Tham dự hội nghị này có Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen, Ngoại trưởng Anh Liz Truss, đại diện của các cơ quan Liên hợp quốc và Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD)...

[Căng thẳng Nga-Ukarine: Nga trao trả hơn 140 binh sỹ Ukraine]

Trong phiên họp toàn thể khai mạc hội nghị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ có bài phát biểu trực tuyến, sau đó là bài phát biểu của Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal và Thủ tướng Séc Petr Fiala, nước đang giữ cương vị Chủ tịch Liên minh châu Âu (EU) từ tháng Bảy đến hết năm 2022.

Hội nghị về tái thiết Ukraine dự kiến sẽ ra tuyên bố Lugano đề ra các nguyên tắc hợp tác trong vấn đề này.

Bên lề hội nghị trên, Thủ tướng Petr Fiala sẽ có cuộc gặp song phương với người đồng cấp Ukraine Denys Shmyhal.

Chủ đề tái thiết Ukraine sau xung đột là một trong 5 ưu tiên hàng đầu của Séc trong nhiệm kỳ Chủ tịch EU.

Các cuộc thảo luận về việc xây dựng lại cơ sở hạ tầng và các thể chế của Ukraine có thể tiêu tốn hàng chục hoặc hàng trăm tỷ USD đang được thúc đẩy trong thời gian qua.

Đây cũng là đề tài được bàn thảo tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) diễn ra tại Đức cuối tháng Sáu.

Thủ tướng nước chủ nhà hội nghị G7 Olaf Scholz đã đề cập tới một “Kế hoạch Marshall” để khôi phục Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục