Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc: Hội đồng Bảo an đang bị tê liệt

Hội đồng Bảo an đang bị "tê liệt" trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine sắp tròn một năm và cần cải tổ, khi mà quyền phủ quyết của Moskva khiến cơ quan này khó có thể đưa ra lập trường.
Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc: Hội đồng Bảo an đang bị tê liệt ảnh 1Quang cảnh một phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 17/2, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77 Csaba Korosi cho rằng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đang bị "tê liệt" trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine sắp tròn một năm và cần cải tổ, khi mà quyền phủ quyết của Moskva khiến cơ quan này khó có thể đưa ra lập trường thống nhất.

Ông Korosi đang ở thăm Nhật Bản để thúc đẩy mối quan hệ giữa Liên hợp quốc và Tokyo.

Theo ông Korosi, số lượng thành viên kêu gọi cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tăng lên trên 65 nước.

[Đức kêu gọi cải tổ, thêm ghế thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc]

Phát biểu họp báo tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản), vị chính trị gia người Hungary nhấn mạnh: "Chúng tôi chưa bao giờ chứng kiến sự phản đối mạnh mẽ đến vậy."

Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho rằng mọi cuộc cải tổ và khả năng loại Nga ra khỏi Hội đồng Bảo an sẽ đều đối mặt với các thách thức chính trị và pháp lý, và rốt cuộc đòi hỏi việc sửa đổi Hiến chương Liên hợp quốc, điều có thể sẽ mất nhiều thời gian./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục