Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Mông Cổ đến chào từ biệt

Chủ tịch nước hoan nghênh hai bên đã tiến hành hai kỳ họp lần thứ 16 và 17 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Mông Cổ để tìm cách tháo gỡ các vướng mắc và tăng cường xúc tiến thương mại.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Mông Cổ đến chào từ biệt ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Mông Cổ Dash Bilegdor. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ngày 26/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Mông Cổ Bilegdorj Dash đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Ngài Đại sứ Bilegdorj Dash đã hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ trong việc thúc đẩy phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Mông Cổ, góp phần tăng cường sự tin cậy, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển quan hệ Việt Nam-Mông Cổ.

Cho rằng trong nhiệm kỳ của Đại sứ, quan hệ Việt Nam-Mông Cổ có những bước phát triển mới thực chất và hiệu quả, Chủ tịch nước nhấn mạnh mối quan hệ đối tác truyền thống giữa Việt Nam và Mông Cổ; đặc biệt, hai nước đã cùng kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1954-2019). 

Tuy một số kế hoạch giao lưu cấp cao hai nước bị hoãn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, song Chủ tịch nước tin tưởng hai nước sẽ sớm vượt qua dịch bệnh, nối lại giao lưu.

[Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Mông Cổ]

Chủ tịch nước hoan nghênh hai bên đã tiến hành hai kỳ họp lần thứ 16 và 17 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Mông Cổ để tìm cách tháo gỡ các vướng mắc và tăng cường xúc tiến thương mại.

Chia sẻ những kỷ niệm tốt đẹp về đất nước, con người Mông Cổ mến khách, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng quan hệ hai nước ngày càng phát triển thực chất và tốt đẹp trong thời gian tới.

Đại sứ Mông Cổ Bilegdorj Dash cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp. Cho biết nhận nhiệm vụ từ năm 2017,  Đại sứ đã luôn nỗ lực nâng cao quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực khác nhau, tuy nhiên, hợp tác kinh tế phát triển nhưng chưa tương xứng với tiềm năng. Đại sứ bày tỏ hy vọng, trong tương lai, thương mại hai nước sẽ được tăng cường.

Bày tỏ tình cảm với đất nước, con người Việt Nam, Đại sứ cho biết Việt Nam là ngôi nhà thứ hai trong suốt thời gian công tác và trong cả tương lai; đồng thời chân thành cảm ơn Nhà nước, Chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ tích cực Đại sứ hoàn thành nhiệm vụ.

Đánh giá cao những chia sẻ của Đại sứ Mông Cổ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn thời gian tới, giao thông giữa hai nước sẽ thuận lợi hơn và sẽ tạo động lực cho các cơ quan, doanh nghiệp hai nước xuất khẩu những mặt hàng có thế mạnh. 

Chủ tịch nước cảm ơn Chính phủ Mông Cổ đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi đối với người dân Việt Nam đang học tập, làm việc và sinh sống tại Mông Cổ, nhất là trong bối cảnh chịu tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19. 

Chủ tịch nước tin tưởng với tình cảm, hiểu biết sâu sắc về Việt Nam cũng như kinh nghiệm của mình, dù ở bất kỳ vị trí nào, Đại sứ vẫn sẽ tiếp tục đóng góp hiệu quả cho sự phát triển quan hệ hai nước. Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tối đa để Đại sứ mới hoàn thành nhiệm vụ, góp phần phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Mông Cổ.

Qua Ngài Đại sứ, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi thân thiết tới Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh. Chủ tịch nước tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Ngài Tổng thống, đất nước Mông Cổ sẽ tiếp tục phát triển, tạo nên những thành tựu mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục