Chủ tịch nước tiếp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lào

Chủ tịch nước khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng như Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam luôn sẵn sàng hỗ trợ cho Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lào về mọi mặt.
Chủ tịch nước tiếp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lào ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lào Xayxana Khotphouthone. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chiều 22/8 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lào Xayxana Khotphouthone và đoàn đại biểu thăm và làm việc tại Việt Nam. 

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chào mừng và hoan nghênh ông Xayxana Khotphouthone, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lào và Đoàn đại biểu sang thăm, làm việc, dự Hội nghị Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 7 và các hoạt động chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022.

Chủ tịch nước nêu rõ năm 2022 là năm có ý nghĩa hết sức đặc biệt, hai nước cùng phối hợp tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm Quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022). Đây là những sự kiện có ý nghĩa lịch sử, mốc son sáng chói của quan hệ hai nước. 

Chủ tịch nước cho biết quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp, thực chất, sâu rộng và hiệu quả.

[Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp Việt Nam-Lào]

Quan hệ chính trị-đối ngoại ngày càng gắn bó và tin cậy, hợp tác quốc phòng, an ninh ngày càng chặt chẽ và hiệu quả.

Viện trưởng Xayxana Khotphouthone thay mặt đoàn trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp và thông báo với Chủ tịch nước về công tác chuẩn bị phối hợp chặt chẽ giữa hai Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam và Lào trong công tác tổ chức Hội nghị Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 7. 

Theo đó, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lào thăm, làm việc và ký thỏa thuận hợp tác với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam; dự Hội nghị Viện Kiểm sát nhân dân các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 7; giao lưu văn nghệ, thể thao giữa Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hai nước; trao tặng các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hai nước có thành tích xuất sắc...

Đánh giá cao hai viện kiểm sát nhân dân tối cao hai nước có mối quan hệ, hợp tác rất tốt đẹp, Chủ tịch nước cho rằng đây là điều kiện giúp hai bên chia sẻ thông tin và kinh nghiệm trong các hoạt động tư pháp.

Chủ tịch nước cho biết Việt Nam đang xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”; các cơ quan tư pháp của Việt Nam và Viện kiểm sát nhân dân là những cơ quan quan trọng đang nỗ lực thực hiện mục tiêu xây dựng một nền tư pháp trong sạch vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc.

Chủ tịch nước khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng như Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam luôn sẵn sàng hỗ trợ cho Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lào về mọi mặt; triển khai thực hiện có hiệu quả Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Lào ký năm 2020 và Thỏa thuận hợp tác hai Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam-Lào 2022 vừa ký; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trao đổi đoàn các cấp sang thăm, làm việc và nghiên cứu nghiệp vụ; cung cấp học bổng cho cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lào sang học tập tại Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục