Trong 2 ngày 16 và 17/12, Chủ tịch nước TrươngTấn Sang cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và làm việc tại tỉnh AnGiang.
Năm 2011, dù gặp nhiều khó khăn do lạm phát, thiên tai, dịch bệnh… nhưngvới sự nỗ lực, Đảng bộ và nhân dân An Giang vẫn thực hiện thắng lợi các mục tiêuđề ra. Trong 26 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2011, tỉnh đã thực hiệnđạt và vượt 17 chỉ tiêu.
Trong đó, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 11%, thu nhập bình quân đầu người đạt27,3 triệu đồng, kim ngạch xuất khẩu 830 triệu USD, tổng vốn đầu tư phát triểnđạt 28.073 tỷ đồng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề chiếm 26%.
Hệ thống các cơ quan tư pháp được kiện toàn một bước về tổ chức bộ máy vàcông tác cán bộ. Hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được phối hợpchặt chẽ, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong hoạt động của các cơ quantư pháp. 11/11 huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành đề án xây dựng nông thônmới.
Trên cơ sở những thành tựu đạt được, trong năm 2012, tỉnh đặt mục tiêutăng trưởng GDP đạt 12,5%, GDP bình quân đầu người trên 33,8 triệu đồng. Về cơcấu kinh tế, khu vực nông nghiệp chiếm 32,3%, công nghiệp-xây dựng chiếm 13% vàdịch vụ 54,7%.
Tỉnh phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu 880 triệu USD, tổng vốn đầu tư toànxã hội 34.991 tỷ đồng, chiếm 48% so với GDP, thu ngân sách Nhà nước trên 4.789tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%, phấn đấu phát triển mới 3.000 đảng viên, nângtỷ lệ đảng viên 2,2% so với dân số toàn tỉnh.
Phát biểu với các cán bộ chủ chốt của tỉnh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sangđã đánh giá cao những nỗ lực của các ban ngành địa phương trong việc chỉ đạo,điều hành triển khai các nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là nhiệm vụ pháttriển kinh tế xã hội năm 2011 theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh, kế hoạchkiềm chế lạm phát, ổn định định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội theo Nghịquyết 11/NQ-CP của Chính phủ.
Chủ tịch nước hoan nghênh những cố gắng của An Giang trong việc khắc phụchậu quả thiên tai, mở rộng diện tích gieo trồng, chuyển đổi giống lúa chất lượngcao, tiếp tục nâng cao sản lượng cá tra, cá basa tăng 12% so với cùng kỳ.
Chủ tịch nước bày tỏ hài lòng khi được biết trong lĩnh vực nông nghiệp vàphát triển nông thôn, An Giang là một trong những địa phương thực hiện thànhcông và đang nhân rộng mô hình chuỗi giá trị hài hòa lợi ích, giúp gắn kết nhànông, doanh nghiệp, cùng chính quyền địa phương, cùng hỗ trợ phát triển để tănglợi nhuận và chia sẻ giảm thiểu rủi ro.
Chủ tịch nước nhấn mạnh để An Giang khẳng định vị trí là một trong nhữngtỉnh động lực cho vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh cầncó cơ chế, chính sách đối với vùng chuyên canh và dân trồng lúa nhằm bảo đảm sựphát triển nhanh bền vững của các địa phương trồng lúa lớn, đảm bảo thực hiệnchiến lược an ninh lương thực của quốc gia.
Đối với vùng chịu tác động hậu quả thiên tai, cùng với chú trọng công tácphòng chống, nông dân cần được hỗ trợ trong việc thu mua tạm trữ, bình ổn giá,hạn chế thấp nhất thiệt hại.
Trao đổi về những nội dung xây dựng nông thôn mới đang được An Giang đẩymạnh thực hiện, Chủ tịch nước cho rằng chương trình nông thôn mới để thực hiệnthành công cần có sự chung tay góp sức của người dân. Bởi vậy, cùng với việc tạocơ chế để thu hút tiềm lực của nhân dân còn tiềm ẩn, các cấp chính quyền tỉnhcần có cơ chế để người dân cùng quản lý tham gia các chương trình.
Ghi nhận những đổi mới của địa phương trong thực hiện cải cách tư pháp,Chủ tịch nước chỉ rõ những tồn tại trong lĩnh vực tư pháp nói chung, ở An Giangnói riêng có nguyên nhân do sự thụ động trông chờ hướng dẫn của một số địaphương; bất cập trong công tác tuyển dụng cán bộ, thiếu thốn trong tài chính bảođảm cho hoạt động và cơ sở vật chất.
Chủ tịch nước đề nghị cùng với khắc phục những hạn chế chung về hạ tầnggiao thông, thị trường nông sản hàng hóa, An Giang cần tạo điều kiện để ngành tưpháp tỉnh nhanh chóng khắc phục nhược điểm, tập trung thực hiện những nội dungđược Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đề ra theo chỉ đạo của Nghị quyết09 của Bộ Chính trị.
Lắng nghe những kiến nghị của lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch nước căn dặn đểthực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2015,bên cạnh việc giải quyết thấu đáo các vấn đề an sinh xã hội, nâng cao đời sốngvật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững an ninh trật tự, tỉnh cần đẩy mạnhviệc thúc đẩy phát triển nền sản xuất nông nghiệp toàn diện theo hướng côngnghiệp hóa, hiện đại hóa. Khai thác lợi thế, tiềm năng kinh tế biên giới, dulịch ở địa phương; tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp về kiềm chế lạm phát, ổnđịnh kinh tế vĩ mô; tạo chuyển biến về chất trong hoạt động cải cách hành chính;tập trung giảm nghèo, xóa dần khoảng cách giữa thành thị và nông thôn…
Trước đó, thăm và làm việc tại xã Nhơn Hưng, huyện biên giới Tịnh Biên,Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chínhquyền trong công tác lãnh đạo, từng bước đưa địa phương vượt qua khó khăn, tạobước phát triển toàn diện, giúp người dân xóa đói, giảm nghèo.
Chủ tịch nước lưu ý Nhơn Hưng là xã thuần nông, biên giới, cũng như nhiềuđịa phương vùng biên giới khác, việc thu hút đầu tư luôn gặp nhiều khó khăn. Vìvậy thế mạnh nông nghiệp cần phải được phát huy tối đa để đem lại lợi ích, thunhập ổn định cho người dân.
Thăm Khu lưu niệm Chủ tịch Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại xã Mỹ Hòa Hưng,thành phố Long Xuyên, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dâng hương tưởng niệm vịChủ tịch đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trồng cây lưuniệm, tham quan khu trưng bày về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn ĐứcThắng.
Ghi sổ lưu niệm, Chủ tịch nước bày tỏ xúc động tưởng nhớ tấm gương đạo đứctrong sáng và những công lao đóng góp to lớn với cách mạng Việt Nam của Chủtịch Tôn Đức Thắng, người chiến sĩ cộng sản quốc tế, lãnh tụ kính yêu của giaicấp công nhân và nhân dân Việt Nam, người bạn thân thiết của Chủ tịch Hồ ChíMinh; nguyện học tập tấm gương đạo đức của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, hết lòng, hếtsức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toànquân xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.
Cũng trong chuyến thăm và làm việc An Giang, Chủ tịch nước đã đến thăm đồnbiên phòng 947 đóng trên khu vực biên giới; Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế TịnhBiên, tặng quà các gia đình chính sách tại xã Mỹ Hòa Hưng (thành phố Long Xuyên)và xã Nhơn Hưng (huyện Tịnh Biên)./.
Hoàng Giang-Vương Thoại Trung (TTXVN/Vietnam+)