Sáng 16/4/2026 (giờ địa phương), tại Istanbul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Quốc hội Gruzia Shalva Papuashvili.
Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5-7/5/2026.
Ngày 5/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026.
Dự kiến, gần 50 đạo luật sẽ được điều chỉnh, 158 thủ tục hành chính bị bãi bỏ, cùng mục tiêu giảm mạnh thời gian, chi phí tuân thủ, tạo cú hích cho môi trường đầu tư và phát triển kinh tế.
Học giả Ấn Độ nhận định chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm góp phần tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác chiến lược và tạo động lực mới cho quan hệ song phương Việt Nam-Ấn Độ.
Hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại 2 điểm cầu tại Trung tâm hội nghị tỉnh và Đặc khu Phú Quý; đồng thời kết nối trực tuyến tới 83 điểm cầu xã, phường trong tỉnh.
Thủ tướng giao các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành hệ thống văn bản quy định chi tiết thi hành luật; tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các luật quan trọng.
Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến ngày 8/5/2026.
Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa chuyến thăm Ấn Độ của Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Tô Lâm cũng như triển vọng hợp tác giữa hai nước.
Chủ tịch FS Finance Suisse AG chia sẻ về chiến lược phát triển dài hạn tại Việt Nam, tập trung vào một phân khúc đặc biệt của nền kinh tế toàn cầu.
Chính phủ đánh giá phát triển kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026, đề ra nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi ý Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa, nếu làm được, Thủ đô không chỉ phát triển nhanh hơn, hiện đại hơn mà còn trở thành một đô thị đáng sống hơn.
Chiều 4/5/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2026.
Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản mở ra nhiều lĩnh vực hợp tác chiến lược, thúc đẩy tự chủ, an ninh năng lượng và phát triển bền vững tại ASEAN.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng tạo xung lực góp phần định hình khuôn khổ hợp tác song phương trong giai đoạn phát triển mới.
Thủ tướng khẳng định dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành có quy mô rất lớn, là dự án trọng điểm quốc gia, hạ tầng giao thông chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tăng cường giám sát việc xử lý các dự án chậm triển khai, quy hoạch treo, nghiên cứu cơ chế linh hoạt để xử lý các trường hợp cụ thể.
Sáng 4/5, nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống lịch sử vẻ vang, lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng đã vinh dự đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất do Nhà nước trao tặng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các phường: Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam và Văn Miếu-Quốc Tử Giám.
Sáng 4/5/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị đại biểu Quốc hội Khóa XVI đơn vị bầu cử số 12 tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất tại xã Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.
Sáng 4/5/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các nguyên lãnh đạo, anh hùng liệt sỹ tại Di tích Dinh Quận Hóc Môn ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Quốc hội bày tỏ xúc động được đến thăm Dinh quận Hóc Môn - nơi diễn ra sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ và lưu lại nhiều sự kiện đấu tranh suốt chặng đường lịch sử của quân và dân 18 thôn vườn trầu.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 đến ngày 8/5/2026.
Chuyến thăm Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới, mở ra không gian hợp tác rộng lớn hơn và nâng tầm quan hệ Việt Nam-Ấn Độ trong kỷ nguyên mới.
Chương trình Gala "Tổ quốc bình yên" đã tái hiện chặng đường 80 năm vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân qua không gian nghệ thuật thực cảnh đa tầng, rực rỡ bên bờ sông Hàn, Đà Nẵng.
Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, nhất là các quy định về phân cấp, phân quyền, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ theo tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.
Chuyến thăm Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 54 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Với tư duy kiến tạo, không chờ đợi, hành động ngay từ khi Luật Thủ đô sửa đổi được thông qua, Hà Nội đang thể hiện quyết tâm lớn trong việc biến những quy định pháp lý thành giá trị thực tiễn.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã thành công tốt đẹp, là dấu mốc quan trọng, tạo những động lực mới và mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa hai nước.
Từ khuôn khổ hợp tác song phương, quan hệ hai nước đã mở rộng thành sự gắn kết với tầm nhìn chung về trật tự khu vực, đặc biệt là trong khuôn khổ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
Bài phát biểu của Thủ tướng Takaichi Sanae mang thông điệp mạnh mẽ về tương lai của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Nhật Bản, đồng thời công bố những cập nhật quan trọng trong sáng kiến FOIP.