Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX
Sáng 27/10, tại thành phố Thanh Hóa, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu tại Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020-2025.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu dự Đại hội. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Đoàn chủ tịch Đại hội. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Quang cảnh Đại hội. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu tại Đại hội. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tại Đại hội. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)
Thanh Hóa có nguồn lực con người rất lớn với dân số 4,65 triệu người, có dân trí cao, thông minh, năng động, sáng tạo, đây là nguồn lực rất quan trọng cho sự phát triển của tỉnh.
Với tư cách là một cực tăng trưởng mới, Thanh Hóa sẽ cộng hưởng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh để có những tác động lôi kéo, thúc đẩy sự phát triển của các tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ.
Ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh tỉnh phải coi trọng, tập trung cao độ xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất trong Đảng, chính quyền các cấp một cách vững chắc, nhất là trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành
Việc Bộ Chính trị lần đầu tiên ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển Thanh Hóa, có ý nghĩa mở đường cho tỉnh phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, trở thành “tỉnh kiểu mẫu.”
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa phát huy nội lực, bởi đây là nhân tố quyết định, chiến lược cơ bản lâu dài, tranh thủ tối đa ngoại lực để đột phá đi lên.