Chủ tịch Quốc hội Iran: Thỏa thuận hạt nhân không thể bị vi phạm

Ngày 6/12, Chủ tịch Quốc hội Iran tuyên bố thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà Tehran ký với các cường quốc thế giới là một thỏa thuận quốc tế, do đó nó không thể bị vị phạm bởi bất kỳ một bên nào.
Chủ tịch Quốc hội Iran: Thỏa thuận hạt nhân không thể bị vi phạm ảnh 1Ông Ali Larijani phát biểu sau khi được bầu làm Chủ tịch Quốc hội lâm thời Iran tại Tehran ngày 29/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 6/12, Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani tuyên bố thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà Tehran ký với các cường quốc thế giới hồi tháng 7/2015 là một thỏa thuận quốc tế, đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua, do đó nó không thể bị vị phạm bởi bất kỳ một bên nào.

Báo Tehran Times của Iran dẫn lời ông Larijani nhấn mạnh thỏa thuận trên, hay còn gọi là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA), không phải là thỏa thuận song phương giữa Iran và Mỹ, do đó một bên không thể đưa ra quyết định thay đổi hay vi phạm nó.

Tuy nhiên, ông Larijani, người từng giữ vị trí trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran, cũng khẳng định nước này đã có sẵn các kế hoạch để "hành động phù hợp" trong trường hợp JCPOA đổ vỡ.

Tuyên bố trên của ông Larijani được đưa ra sau khi Thượng viện Mỹ mới đây thông qua dự luật gia hạn Đạo luật Trừng phạt Iran (ISA) thêm 10 năm.

ISA được thông qua lần đầu vào năm 1996 để trừng phạt các đối tượng đầu tư vào ngành công nghiệp năng lượng Iran và răn đe hành động theo đuổi tham vọng hạt nhân.

Nếu không được gia hạn, đạo luật này sẽ sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/12/2016. Đạo luật cần được Tổng thống Mỹ Barack Obama ký phê chuẩn để có hiệu lực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục