Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Nga

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam coi trọng Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Nga, quan hệ hai nước không ngừng phát triển trên nhiều lĩnh vực.
Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Nga ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 22/11, tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp với Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Konstantin Kosachev.  

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam coi trọng Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Nga, quan hệ hai nước không ngừng phát triển trên nhiều lĩnh vực và mong muốn thúc đẩy hợp tác Việt-Nga ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả, phát triển toàn diện, đáp ứng lợi ích của hai nước. 

Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev khẳng định Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Nga-Việt phát triển mạnh mẽ và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ giữa cơ quan quốc hội hai nước, trước hết là trao đổi đoàn, mong sớm đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Nga.

[Nga mong muốn Việt Nam tiếp tục là cầu nối với các nước ASEAN]

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp trên các ngành, lĩnh vực mà hai nước có nhu cầu và thế mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ mong trong muốn trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV sẽ hợp tác chặt chẽ với Hội đồng Liên bang Nga thúc đẩy quan hệ hai nước, tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo Quốc hội và các Ủy ban của hai bên. 

Trao đổi về tình hình Ukraine, Chủ tịch Quốc hội cho biết Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình; khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là tất cả các tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc; mong các bên liên quan sớm chấm dứt xung đột và nối lại đối thoại./.

Trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 43 (AIPA-43), chiều 22/11, tại Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 43 (AIPA-43), chiều 22/11, tại Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev trao đổi vật phẩm lưu niệm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev trao đổi vật phẩm lưu niệm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục