Chuẩn bị kết thúc xét xử cựu thuyền trưởng tàu Concordia

Các phiên tranh tụng cuối cùng trong phiên tòa xét xử cựu thuyền trưởng Francesco Schettino của tàu Costa Concordia sẽ diễn ra vào hai ngày 22/01 và 23/01.
Chuẩn bị kết thúc xét xử cựu thuyền trưởng tàu Concordia ảnh 1Cựu thuyền trưởng Schettino tại phiên điều trần hôm 21/01. (Nguồn: ANSA)

Theo hãng thông tấn ANSA, các phiên tranh tụng cuối cùng trong phiên tòa xét xử cựu thuyền trưởng Francesco Schettino của tàu Costa Concordia sẽ diễn ra vào hai ngày 22/01 và 23/01.

Trong phiên điều trần ngày 21/1, Giám đốc điều hành trung tâm của cảng thành phố Rome, thuyền trưởng Leopoldo Manna đã khai trước tòa rằng, dựa trên cuộc điện thoại với cựu thuyền trưởng Schettino trong khi tàu Concordia đang chìm, ông Manna đã nói với các nhân viên của trung tâm điều hành rằng, ông cảm thấy Schettino không phải là người “phù hợp nhất” để nói chuyện khi tình huống xảy ra và dường như Schettino “đã bị sốc.”

Theo một cuốn băng ghi âm được phát ở phiên tòa, thuyền trưởng Manna đã dùng từ ngữ thô tục để nói với những người khác trong trung tâm rằng ông Schettino có vẻ rất ngu ngốc hay “mất kiểm soát.”

Vào đầu tháng 12/2014, công tố viên Francesco Verusio của thành phố Grosseto đã tuyên bố ông sẽ đề nghị tòa án kết án Schettino hơn 20 năm tù giam. Trong khi đó, theo nguồn tin tư pháp, cựu thuyền trưởng Schettino bị dư luận chỉ trích mạnh mẽ thời gian qua có thể bị kết án 22 năm tù nếu bị buộc phạm tội ngộ sát và thiếu trách nhiệm.

Schettino là người duy nhất bị đưa ra xét xử sau khi hãng tàu Costa Cruises và một số thành viên trong thủy thủ đoàn và nhân viên của hãng tàu đã đạt được thỏa thuận lời khai với các công tố viên.

Bên cạnh 2 ngày tranh luận cuối cùng của phiên tòa xét xử cựu thuyền trưởng Schettino, các phiên điều trần khác cũng đã được lên kế hoạch để 39 luật sư dân sự bảo vệ quyền lợi của hành khách của tàu Concordia, đã đệ đơn kiện dân sự đòi hãng tàu Costa Cruises và ông Schettino bồi thường thiệt hại.

Đêm 13/01/2012, tàu du lịch 5 sao Costa Concordia chở 4.229 hành khách thuộc 70 nước khác nhau, đang trong hành trình du lịch quanh Địa Trung Hải, đã va vào bãi đá ngầm và bị đắm ở gần đảo Giglio thuộc vùng Tuscan, Italy. 

Vụ đắm tàu đã làm 32 du khách thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục