"Đoàn Thị Hương được trả tự do là kết quả của các nỗ lực bảo hộ công dân của Chính phủ, Bộ Ngoại giao, các cơ quan liên quan và Liên đoàn Luật sư của Việt Nam cùng các luật sư người Malaysia."
Luật sư Naran Singh cho biết cơ quan quản lý các nhà tù ở Malaysia khẳng định rằng Đoàn Thị Hương, 30 tuổi, sẽ được thả khỏi trại giam nữ phạm nhân ở Kajang, ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur vào ngày 3/5.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định Chính phủ, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan đã thực hiện mọi biện pháp bảo hộ công dân để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Đoàn Thị Hương.
Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan hữu quan, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia tiến hành các biện pháp cần thiết để đưa công dân Đoàn Thị Hương về nước an toàn.
Sáng 1/4, tại tòa Thượng thẩm Shah Alam ở bang Selangor của Malaysia sẽ diễn ra phiên đối chất đối với bị cáo Đoàn Thị Hương, nghi can trong vụ sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol.
Tòa Thượng thẩm Salam ở bang Selangor của Malaysia thông báo tạm hoãn phiên xét xử bị cáo Đoàn Thị Hương với lý do bị cáo có sức khỏe không tốt, có biểu hiện rối loạn tâm lý.
Theo thông tin từ Tòa Thượng thẩm Salam ở bang Selangor của Malaysia, chủ tọa phiên tòa và bên công tố sẽ đưa ra quyết định có thả nghi phạm Đoàn Thị Hương hay không.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao khẳng định lãnh đạo cấp cao và dư luận Việt Nam hết sức quan tâm đến quá trình xét xử, đề nghị phía Malaysia bảo đảm xét xử công bằng, trả tự do cho Đoàn Thị Hương.
Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho biết quyết định này phù hợp với "luật pháp" và nói: "Có một đạo luật cho phép rút lại các cáo buộc. Đó là điều đã xảy ra."
Chính phủ Indonesia cho biết việc liên tục vận động hành lang ở cấp cao đã dẫn đến kết quả trả tự do cho nữ công dân nước này bị tòa án Malaysia cáo buộc giết công dân Kim Jong-nam.
Thẩm phán tòa án Malaysia tuyên bố đã chấp thuận đề nghị của phía công tổ viên rút lại cáo buộc giết người đối với bị cáo người Indonesia Siti Aisyah trong vụ án công dân Triều Tiên có tên Kim Chol.
Các công tố viên Malaysia đã đề nghị rút lại cáo buộc giết người cho bị cáo Siti Aisyah - người bị cáo buộc sát hại công dân Triều Tiên, được cho là Kim Jong-nam.
Phiên xét xử hai phụ nữ bị cáo buộc ám sát ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã bị hoãn sang tháng Ba.
Ngày 18/12, một tòa án Malaysia đã hoãn phiên tòa xét xử nghi phạm Siti Aisyah liên quan đến vụ sát hại công dân Triều Tiên có hộ chiếu mang tên Kim Chol.
Cảnh sát Malaysia đang truy tìm 2 phụ nữ người Indonesia ra làm nhân chứng tại phiên tòa liên quan đến vụ sát hại người được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Tòa Thượng thẩm Shah Alam ra phán quyết tiếp tục bị giam giữ hai nghi phạm Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah, trong khi luật sư được phép đưa ra yêu cầu biện hộ trước chứng cứ của bên khởi tố.
Malaysia nối lại phiên xét xử hai nữ bị cáo, gồm Siti Aisyah người Indonesia và Đoàn Thị Hương với việc các luật sư bào chữa cho rằng cuộc điều tra "kém chất lượng" và mang tính "một chiều."
Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad đã bày tỏ sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với Triều Tiên, vốn đã trở nên căng thẳng sau vụ ám sát ông Kim Jong-nam.
Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad tuyên bố sẽ chấm dứt tranh cãi ngoại giao về vụ ám sát công dân Triều Tiên, nghi là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Thượng viện Malaysia khẳng định chính phủ nước này không cho phép bất cứ bên thứ 3 nào can thiệp và tác động vào vụ sát hại người được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai ông Kim Jong-un.